25% trẻ em New Zealand sống trong cảnh nghèo túng

Các chuyên gia kêu gọi chính phủ New Zealand can thiệp tốt hơn trước tình trạng đói nghèo tăng, tác động thời thơ ấu của trẻ em.
25% trẻ em New Zealand sống trong cảnh nghèo túng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thestandard.org.nz)

Các chuyên gia sức khỏe thần kinh thuộc một tổ chức quốc tế ngày 16/12 đã kêu gọi chính phủ New Zealand có các biện pháp can thiệp tốt hơn trước tình trạng đói nghèo tăng cao, tác động tới thời thơ ấu của trẻ em.

Họ cảm thấy lo ngại khi có tới 25% trẻ em tại nước này đang phải sống cảnh túng thiếu nghiêm trọng.

Các chuyên gia tâm thần học thuộc Đại học hoàng gia Australia và New Zealand cho biết nghèo đói đã gây ra nhiều hậu quả tiêu cực tới vấn đề thần kinh của trẻ em hàng ngày.

Ông Allister Bush, trưởng khoa nghiên cứu trẻ em và thanh thiếu niên của trường đại học trên cho biết trong công trình nghiên cứu về trẻ em, họ thấy nghèo đói đã thường xuyên đe dọa đến sức khỏe tinh thần không chỉ của người lớn, thanh thiếu niên mà còn đối với trẻ em.

Nhiều bằng chứng cho thấy đói nghèo gây ra những nỗi sợ hãi đối với trẻ, khiến chúng bị suy giảm khả năng nhận thức, giáo dục, tình cảm và phát triển xã hội. Những tác động này vô cùng có hại và tồn tại dai dẳng hơn đối với trẻ em.

Các nhà khoa học giải thích rằng thời thơ ấu là những năm tháng vô cùng quan trọng đối với sự phát triển cấu trúc bộ não ở trẻ. Nghèo đói dẫn tới tình trạng túng thiếu, nỗi lo mưu sinh, nỗi sợ chết đói khiến não bộ của trẻ bị "hãm" phát triển bình thường trong giai đoạn này.

Dữ liệu hàng năm cho thấy bình quân cứ 4 trẻ New Zealand thì có 1 em đang lớn lên trong nghèo đói và 6 trẻ thì có một trẻ lớn lên thiếu các dịch vụ chăn sóc sức khỏe cơ bản, quần áo, hoa quả tươi và rau xanh.

Công bố trên cũng chỉ ra rằng 10% trẻ em đang phải sống trong sự tận cùng của nghèo đói và cứ 5 trẻ thì có 3 em phải chịu cảnh này suốt thời thơ ấu của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục