26 tác phẩm đoạt Giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam

Mỗi bài báo, mỗi tác phẩm đoạt giải đã vẽ lên một bức tranh đa sắc màu, giàu sức sống về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.

Trao giải cho các tác phẩm đoạt giải chuyên đề. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Trao giải cho các tác phẩm đoạt giải chuyên đề. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Tối nay 10/12 tại Hà Nội, 26 tác phẩm báo chí đã được vinh danh tại Lễ trao giải Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam 2023.

Giải do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo; Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức thực hiện.

Đây là một hoạt động quan trọng của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhằm chào mừng Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023- 2028. Đây cũng là một hoạt động cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua đó, tạo sự lan tỏa, đồng thuận tới toàn xã hội về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Năm nay là lần đầu tiên giải được tổ chức mang tính bao quát, toàn diện về cả 3 mảng quan trọng hiện nay gồm nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Theo báo cáo sơ bộ của Ban Tổ chức, sau hơn 7 tháng phát động (từ ngày 28/4/2023), Giải báo chí đã nhận được trên 2.700 tác phẩm của hàng nghìn tác giả chuyên và không chuyên, cùng hơn 100 cơ quan báo chí cả nước gửi tác phẩm tham dự. Từ các tác phẩm tham gia dự thi, Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho 26 tác phẩm gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 10 giải chuyên đề.

vna-potal-le-trao-giai-giai-bao-chi-toan-quoc-ve-nong-nghiep-nong-dan-nong-thon-viet-nam-nam-2023-7122930-7244.jpeg
Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định Giải báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023 là một trong những hoạt động thông tin, tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong công tác truyền thông về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tạo môi trường cho các cây viết chuyên và không chuyên là những nhà báo, bạn đọc cả nước, mà còn góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kịp thời phản ánh, nhân rộng những mô hình, tấm gương điển hình, tiêu biểu trong nông dân, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn giúp các cơ quan chức năng có thêm thông tin tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, giải pháp ngày càng hoàn thiện hơn.

“Thông qua các bài viết, tác phẩm, loạt chuyên đề đã góp phần thay đổi tư duy của người nông dân trong thời kỳ mới chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, tích hợp đa giá trị. Mỗi bài báo, mỗi tác phẩm đoạt giải lần này như vẽ lên một bức tranh đa sắc màu, giàu sức sống về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam," ông Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

8d8cc34144f4edaab4e5-7973.jpg
Trao giải Nhất cho loạt bài: "Trục trặc" chuyển đổi số nông nghiệp đến từ Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Cũng tại lễ trao giải, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2024 cũng đã được phát động. Dự kiến, giải sẽ bổ sung thêm các thể loại phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí./.

Giải Nhất được trao cho Loạt bài: “Trục trặc” chuyển đổi số nông nghiệp đến từ Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt (Tác giả: Trần Văn Quang, Nguyễn Thị Quỳnh)

2 giải Nhì trao cho Loạt bài: Nông nghiệp tuần hoàn, xu thế tất yếu của nền kinh tế xanh của Báo điện tử VOV (Tác giả: Trần Hữu Hưng, Bùi Thị Hương Giang, Phí Hoàng Lê, Nguyễn Kiều Anh) và loạt bài: Thổi bùng khát vọng nông nghiệp đưa Việt Nam cất cánh của Tạp chí Xây dựng Đảng (Tác giả: Tiến sỹ Nguyễn Trung Dũng,Thạc sỹ Cao Thị Phương).

3 Giải Ba bao gồm các tác phẩm: Nâng tầm lúa thơm, tôm sạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến từ Báo Bạc Liêu (Tác giả: Lư Trung Dũng, Đỗ Hoàng Lam); Loạt bài: Thời điểm vàng phát triển kinh tế tập thể của Báo Nhân dân cuối tuần (Tác giả: Lưu Lan Hương, Trần Trung Hiếu, Trần Văn, Mai Văn Bảo, Dương Minh Anh, Luyện Ngọc Tuấn); Tác phẩm Từ đôi tay trắng, ở tận cùng khổ đau, vươn lên thành tỷ phú của tác giả Lê Thọ Bình, Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Viettimes.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục