3 bệnh viện tiền tỷ bỏ hoang ở Bình Dương: Đưa vào hoạt động tháng 10

Những ngày qua, dư luận ở Bình Dương quan tâm về 3 dự án bệnh viện chuyên khoa phụ sản, lao và tâm thần tại Bình Dương được xây dựng mới hàng trăm tỷ đồng nhưng chưa đưa vào sử dụng, gây lãng phí lớn.
3 bệnh viện tiền tỷ bỏ hoang ở Bình Dương: Đưa vào hoạt động tháng 10 ảnh 1Khu bệnh viện chuyên khoa lao Bình Dương tại phường Phú Chanh, thị xã Tân Uyên cỏ mọc um tùm. (Nguồn: TTXVN)

Sau khi các cơ quan thông tấn báo chí phản ánh về 3 bệnh viện chuyên khoa xây tiền tỷ rồi bỏ hoang, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã có thông báo phản hồi.

Ban quản lý dự án tỉnh Bình Dương đang có hướng xử lý, khắc phục, đưa các công trình vào phục vụ nhân dân trong tháng 10/2020.

Cụ thể, ngày 20/8, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cùng Ban quản lý dự án tỉnh và Bệnh viện đa khoa tỉnh đã phối hợp khẩn trương tháo gỡ vướng mắc với phương án như sau: Ban quản lý dự án vệ sinh, dọn dẹp ngoại cảnh Bệnh viện chuyên khoa tâm thần để bàn giao cho Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Khu bệnh viện khoa sản 300 giường sẽ lắp đặt đầy đủ trang thiết bị y tế để bàn giao trong tháng 9/2020.

Bệnh viện chuyên khoa lao đang được tận dụng làm bệnh viện dã chiến, đồng thời đang được cải tạo thêm các hạng mục cơ sở vật chất như nhà xe, căngtin, chỗ cấp cứu để tiếp nhận điều trị khoa Nhi khi có chỉ đạo.

[Bình Dương: Xây ba bệnh viện chuyên khoa 900 tỷ rồi bỏ hoang]

Những ngày qua, dư luận ở Bình Dương quan tâm về 3 dự án bệnh viện chuyên khoa phụ sản, lao và tâm thần tại Bình Dương được xây dựng mới hàng trăm tỷ đồng nhưng chưa đưa vào sử dụng, gây lãng phí rất lớn.

Nhiều khối nhà tại Bệnh viện chuyên khoa tâm thần tới 300 giường bệnh đã xây xong bị bỏ hoang, đang xuống cấp trầm trọng. Thực trạng trên cũng xảy ra ở Bệnh viện chuyên khoa lao với quy mô 150 giường bệnh.

Điều đáng quan tâm, các công trình trên được xây trên khu đất 8ha, có vốn đầu tư giai đoạn 1 lên đến hơn 500 tỷ đồng, về cơ bản đã hoàn thiện từ đầu năm 2019, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng khiến người dân bức xúc.

Bệnh viện chuyên khoa phụ sản nằm trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương có vốn đầu tư khoảng 400 tỷ đồng với quy mô 300 giường cũng chưa được đưa vào sử dụng. 

Theo giải thích của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, việc bàn giao công trình bị chậm do còn chờ lắp đặt một số trang thiết thiết bị. Mặt khác, công trình còn khắc phục thiết kế xây dựng về hệ thống điện, nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục