5 người di cư thiệt mạng ngoài khơi phía Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ

5 người di cư đã thiệt mạng do đuối nước ở khu vực Biển Aegean, ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi rơi khỏi 1 chiếc xuồng cao su bơm hơi.
5 người di cư thiệt mạng ngoài khơi phía Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Người di cư lênh đênh trên biển sau khi vượt biển Aegean từ Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ thông báo 5 người di cư đã thiệt mạng do đuối nước ở khu vực Biển Aegean, ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam nước này, sau khi rơi khỏi 1 chiếc xuồng cao su bơm hơi, có thể là đang trong hành trình hướng về phía Hy Lạp.

Thông báo của lực lượng trên viết: “11 người di cư bất hợp pháp (gồm 10 người lớn và 1 trẻ em) đã được cứu… và thi thể của 5 người di cư bất hợp pháp đã được tìm thấy.”

Vụ việc xảy ra vào sáng sớm 11/3 (theo giờ địa phương) ở vùng biển ngoài khơi thị trấn Didim thuộc tỉnh Aydin.

Trong đoạn video do Lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ công bố, những người nhập cư đang vẫy tay cầu cứu khi chiếc xuồng của họ tròng trành giữa vùng biển động.

Các trường hợp thiệt mạng thường xuyên xảy ra ở Biển Aegean, khi người di cư sử dụng những con thuyền tự chế ngay cả trong điều kiện thời tiết có bão biển.

Hồi đầu tháng Hai vừa qua, đã có 1 phụ nữ và 4 trẻ em thiệt mạng trong cùng khu vực xảy ra vụ việc trên do chiếc xuồng hơi chở các nạn nhân bị chìm.

Theo thống kê của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc, kể từ năm 2014, đã có tổng cộng 2.269 người di cư thiệt mạng do bị rơi xuống biển ở khu vực phía Đông Địa Trung Hải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục