6 tháng đầu năm, ngành viễn thông đạt doanh thu hơn 93.000 tỷ đồng

Trong sáu tháng đầu năm 2016, doanh thu ngành viễn thông Việt Nam ước tính đạt 93.500 tỷ đồng, có sự dịch chuyển từ dịch vụ 2G sang 3G.
6 tháng đầu năm, ngành viễn thông đạt doanh thu hơn 93.000 tỷ đồng ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: VNP)

Trong sáu tháng đầu năm 2016, doanh thu ngành viễn thông Việt Nam ước tính đạt 93.500 tỷ đồng (không tính phần kinh doanh của Viettel ở nước ngoài).

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016 diễn ra tại Hà Nội chiều 12/7.

Tuy không đưa rõ thông tin của từng doanh nghiệp, song thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy hiện có sự dịch chuyển từ dịch vụ 2G sang 3G với việc thuê bao 2G giảm và thuê bao 3G tiếp tục tăng.

Tới hết tháng Sáu, hiện toàn quốc có khoảng 84 triệu thuê bao 2G, số thuê bao 3G khoảng 38 triệu; điện thoại cố định tiếp tục giảm chậm; số lượng thuê bao Internet băng rộng có dây tiếp tục tăng và hiện có hơn 8,5 triệu thuê bao.

Về tên miền, báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy tổng số tên miền “.vn” hiện đang duy trì là 366.000 tên miền; có 40.000 tên miền tiếng Việt đăng ký mới, nâng tổng số tên miền tiếng Việt đăng ký trên hệ thống là hơn 900.000.

Trong 5 tháng đầu năm, tổng giá trị điện thoại và linh kiện xuất khẩu đạt 14,25 tỷ USD, tăng 19,1%, tương đương tăng hơn 2,28 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2015. Điện tử, máy tính và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm đạt 6,38 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

"Google của xứ sở kim chi" thách thức Amazon và Google

Naver, tập đoàn sở hữu công cụ tìm kiếm thống trị tại Hàn Quốc, khẳng định là một đối tác mạnh mẽ cho các quốc gia đang e ngại sử dụng hệ thống đám mây của Mỹ hoặc Trung Quốc vì lý do an ninh.