67 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 22/6, trải qua 67 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng; có 209 ca nhiễm nhập cảnh đã được cách ly ngay.
Đưa các công dân Việt Nam nhập cảnh đến cơ sở cách ly. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Đưa các công dân Việt Nam nhập cảnh đến cơ sở cách ly. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Theo Bản tin Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19, tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 22/6, trải qua 67 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Tính đến 6 giờ ngày 22/6, Việt Nam có tổng cộng 209 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính từ 18 giờ ngày 21/6 đến 6 giờ ngày 22/6, Việt Nam không có ca mắc mới.

[BN91 đã có thể rời khoa chăm sóc tích cực, giao tiếp tốt bằng lời nói]

Hiện, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 6.519, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 74 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác 5.653 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 792 người.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 2 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 4 ca.

Liên quan đến bệnh nhân 91- nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, dự kiến đầu tuần này Tiểu ban điều trị sẽ tổ chức hội chẩn quốc gia trước khi chuyển bệnh nhân sang khu vực phục hồi chức năng, bên cạnh các thủ tục đưa bệnh nhân về Anh.

Nguyện vọng của bệnh nhân hiện nay là sớm được xuất viện về quê hương, tuy nhiên đây là trường hợp đặc biệt (không có người thân), Tiểu ban điều trị cho biết sẽ điều trị đến thời điểm bệnh nhân tự phục vụ, trong lúc đó cơ quan ngoại giao sẽ làm thủ tục để chuyển về nước theo dõi.

Cũng liên quan đến bệnh nhân này, nhà cung cấp bảo hiểm cho bệnh nhân đã gửi xác nhận chuyển khoản đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, chi trả toàn bộ viện phí của bệnh nhân này giai đoạn điều trị tại bệnh viện (từ 18/3 đến 22/5), với tổng viện phí là 3,5 tỉ đồng.

Đến nay, bệnh nhân đã trải qua 94 ngày điều trị tại bệnh viện, trong đó giai đoạn từ ngày 22/5 (thời điểm bệnh nhân chuyển điều trị từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh sang Bệnh viện Chợ Rẫy chưa xác định được chi phí.

Nếu chỉ tính giai đoạn điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh thì đây là bệnh nhân có chi phí điều trị cao nhất mùa dịch này ở Việt Nam. Tại khu vực phía Bắc, bệnh nhân 19 có chi phí điều trị cao nhất, khoảng 1,5 tỉ đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục