7 năm đóng kinh phí xây dựng, hàng nghìn hộ dân vẫn chưa có nước sạch

Dù đã đóng 2,5 triệu đồng kinh phí xây dựng nhưng hàng nghìn hộ dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vẫn chưa có nước sạch để sử dụng khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.
Nguồn nước sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân xã Đô Thành hiện nay chủ yếu từ nước mưa và nước giếng khoan. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Nguồn nước sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân xã Đô Thành hiện nay chủ yếu từ nước mưa và nước giếng khoan. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Mặc dù đã đóng góp kinh phí cho chính quyền địa phương xây dựng công trình nước sạch, nhưng sau bảy năm chờ đợi, hàng nghìn hộ dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vẫn chưa có nước sạch để sử dụng khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Năm 2013, gia đình bà Nguyễn Thị Hoa, xóm Phú Xuân, xã Đô Thanh, huyện Yên Thành đã đóng 2,5 triệu đồng cho Ủy ban Nhân dân xã Đô Thành để xây dựng công trình nước sạch. Với số tiền này, chính quyền xã cam kết nước sạch sẽ về tận các hộ gia đình. Song gần chục năm qua, gia đình bà Hoa vẫn chưa có nước sạch để sử dụng.

Hiện nay, nguồn nước sinh hoạt trong gia đình bà Hoa với sáu nhân khẩu chủ yếu là từ nước mưa và nước giếng khoan. Nguồn nước mưa sau khi hứng trên mái nhà xuống được cho vào bể rồi lọc bằng các biện pháp thô sơ để sử dụng cho việc nấu ăn hàng ngày. Tuy nhiên, nguồn nước mưa cũng không đủ dùng, nhất là trong mùa nắng nóng. Trong khi nguồn nước giếng khoan cũng không đảm bảo vì nhiễm phèn, chỉ dùng cho việc rửa, tắm giặt.

Bà Nguyễn Thị Hoa cho biết, người dân rất bức xúc khi đã đóng tiền nhiều năm nay cho chính quyền địa phương xây dựng công trình nước sạch nhưng đến nay vẫn chưa có nước sạch để sử dụng, tiền thì cũng không biết đi đâu và không thể đòi lại được. Không có nước sạch, sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn và không đảm bảo sức khỏe khi phải dùng nước mưa để lâu ngày và nước giếng khoan.

Cùng chung sự bức xúc, ông Nguyễn Đức Khuyến (ở xóm Phú Xuân, xã Đô Thành) cho biết vấn đề người dân thiếu nước sạch để sử dụng trong khi đã đóng tiền cho Ủy ban Nhân dân xã Đô Thành đã được nhiều lần đề cập trong các cuộc tiếp xúc cử tri tại địa phương. Song, lãnh đạo chính quyền địa phương đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, không giải quyết thấu đáo, cũng không có phương án trả lại tiền cho người dân. Nguyện vọng lớn nhất của người dân hiện nay là các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết để người dân sớm có nước sạch để sử dụng, ổn định cuộc sống.

Xã Đô Thành có hơn 2.000 hộ dân với gần 10.000 nhân khẩu thuộc 7/14 xóm đang thiếu nước sạch sinh hoạt, nhất là trong mùa nắng nóng. Cùng với việc hứng nước mưa để ăn, hàng tháng nhiều gia đình đông người đều phải bỏ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng để mua nước sạch từ nơi khác về dùng.

Năm 2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt cho phép lập Dự án đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt với tổng mức đầu tư trên 28 tỷ đồng tại khu vực Bầu Dú, xã Đô Thành, tiến hành cấp nước giai đoạn một cho 7/14 xóm. Theo đó, vốn ngân sách Nhà nước theo kế hoạch là 60% (gần 17 tỷ đồng) và vốn đối ứng địa phương là 40% (hơn 11 tỷ đồng). Dự án do Ủy ban Nhân dân xã Đô Thành là chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty cổ phần Đại Việt.

[Nhiều khu dân cư ở Nghệ An thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng]

Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đô Thành, cho biết trong quá trình triển khai dự án, do nguồn vốn đối ứng của địa phương eo hẹp chỉ có 403 triệu đồng nên chính quyền đã thu tiền của toàn bộ các hộ dân 14 xóm (2,5 triệu đồng/hộ) với tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng để triển khai dự án giai đoạn một.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, vốn ngân sách Nhà nước bị cắt giảm chỉ mới giải ngân được trên 7,5 tỷ đồng. Do thiếu nguồn vốn nên đơn vị thi công là Công ty cổ phần Đại Việt đang thi công dang dở thì dừng dự án.

7 năm đóng kinh phí xây dựng, hàng nghìn hộ dân vẫn chưa có nước sạch ảnh 1Nước mưa được người dân xã Đô Thành hứng để nấu ăn nhưng do tích lâu khiến nước có nhiều cặn bẩn, không đảm bảo sức khỏe. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Trước việc Công ty cổ phần Đại Việt dừng thi công dự án, Ủy ban Nhân dân xã Đô Thành đã giao Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư thương mại Phú Lộc tiếp tục xây dựng hoàn thành giai đoạn một dự án xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Đô Thành và được thu phí quản lý, khai thác vận hành. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành và vận hành cấp nước sinh hoạt cho bảy xóm và một khu dân cư Vách Bắc với 1.469 hộ dân; lượng nước cấp trung bình là 7.500m3, phí người dân phải trả để sử dụng là 8.000 đồng/m3.

Ủy ban Nhân dân xã Đô Thành vẫn đang nợ đơn vị thi công là Công ty cổ phần Đại Việt hơn 10,3 tỷ đồng và không có khả năng chi trả. Bên cạnh đó, mặc dù đã thu tiền các hộ dân của 14 xóm, song chỉ mới có 7/14 xóm có nước sạch để sinh hoạt. Việc quyết toán giai đoạn một của dự án cũng đang gặp khó khăn do đơn vị thi công là Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Phú Lộc khi tiếp nhận từ Công ty cổ phần Đại Việt đã thi công dự án không có hồ sơ thiết kế. Do đó, việc phân định để quyết toán là rất khó khăn.

Theo ông Nguyễn Văn Hà, căn cứ kết quả kiểm toán, giá trị công trình đã thực hiện gần 24 tỷ đồng, đã huy động và thanh toán hơn 13 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân xã Đô Thành kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An hỗ trợ vốn ngân sách Nhà nước theo kế hoạch còn thiếu là hơn 6,7 tỷ đồng để có điều kiện trả nợ công trình.

Ủy ban Nhân dân xã Đô Thành cũng kiến nghị mở rộng phương án đầu tư theo hình thức đối tác công tư để triển khai dự án cho bảy xóm còn lại và khu Trung tâm Vách Bắc, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của người dân.

Nghệ An đang bước vào thời điểm nắng nóng gay gắt kéo dài, nhu cầu sử dụng nước của người dân ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, với thực trạng như hiện nay, không biết đến bao giờ hàng ngàn hộ dân xã Đô Thành mới có nước sạch để sử dụng. Bởi vậy, chính quyền các cấp cần vào cuộc, xem xét, giải quyết thấu đáo, nhằm đảm bảo quyền lợi, tránh gây bức xúc kéo dài trong quần chúng nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục