7,5 triệu cử tri Guatemala bỏ phiếu bầu cử tổng thống vòng hai

Cử tri Guatemala đi bỏ phiếu bầu tổng thống trong cuộc bầu cử vòng hai để lựa chọn giữa hai ứng cử viên là ông Jimmy Morales, đại diện của đảng FCCN-Nacion, và bà Sandra Torres đại diện cho đảng UNE.
7,5 triệu cử tri Guatemala bỏ phiếu bầu cử tổng thống vòng hai ảnh 1Hai ứng cử viên cho vị trí tổng thống Guatemala. (Nguồn: AFP)

Ngày 25/10, cử tri Guatemala đi bỏ phiếu bầu tổng thống trong cuộc bầu cử vòng hai để lựa chọn giữa hai ứng cử viên là ông Jimmy Morales, đại diện của đảng Mặt trận Tiếp cận Quốc gia (FCCN-Nacion), và bà Sandra Torres đại diện cho đảng Đoàn kết Dân tộc vì Hy vọng (UNE).

Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa lúc 7 giờ sáng (giờ địa phương - tức 20 giờ giờ Việt Nam) và sẽ đóng cửa lúc 18 giờ (giờ địa phương). Kết quả sơ bộ dự kiến được công bố khoảng 3 giờ đồng hồ sau đó.

Dự kiến, khoảng 7,5 triệu cử tri Guatemala sẽ tham gia bỏ phiếu bầu người lãnh đạo đất nước 15,8 triệu dân.

Theo kết quả thăm dò dư luận trước bầu cử, ông Jimmy Morales được 68% cử tri ủng hộ, trong khi bà Sandra Torres chỉ được 32%.

Trong cuộc bầu cử vòng 1 ngày 6/9 vừa qua, ông Jimmy Morales dẫn đầu với gần 25% số phiếu bầu, cao hơn hẳn so với hai người kế tiếp là bà Sandre Torres và ông Manuel Baldizon, đại diện của đảng Tự do Dân chủ Đổi mới (Lider). Tuy nhiên, ông Baldizon đã tự nguyện rút khỏi cuộc đua vòng hai.

Guatemala đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc kể từ khi một số vụ bê bối tham nhũng bi phanh phui liên quan tới nhiều quan chức chính phủ, gồm cựu Tổng thống Otto Perez Monila, cựu Phó Tổng thống Roxana Baldetti Elias, người đứng đầu các Bộ Tài chính, Viễn thông, Kinh tế, Y tế, Giáo dục và Nông nghiệp cùng với 5 quan chức cấp cao khác trong chính phủ.

Đầu tháng Chín vừa qua, tòa án Guatemala đã chính thức ra lệnh bắt giam và buộc tội tham nhũng đối với ông Perez sau khi ông từ chức tổng thống hồi tháng Tư.

Theo điều tra của cơ quan công tố và Liên hợp quốc, mạng lưới do ông Perez cầm đầu đã tham nhũng số tiền lên tới 3,8 triệu USD từ tháng 5/2014-4/2015, trong đó ông Perez và cựu Phó Tổng thống Roxana mỗi người nhận hối lộ 800.000 USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.