93 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Tính đến thời điểm này, đã có 357/382 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam được công bố khỏi bệnh, chiếm 93,7 % tổng số ca bệnh COVID-19 của cả nước.
Đón công dân từ Mỹ về thực hiện cách ly tập trung tại Trung đoàn 151, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)
Đón công dân từ Mỹ về thực hiện cách ly tập trung tại Trung đoàn 151, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Theo số liệu của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính từ 6 giờ ngày 16/4-18/7/2020, đã 93 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 6 giờ ngày 18/7, Việt Nam có tổng cộng 242 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính từ 18 giờ ngày 17/7 đến 6 giờ ngày 18/7, Việt Nam không có ca mắc mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 13.765 ca, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 89 ca; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 13.190 ca; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 486 ca.

[Thêm 1 chuyên gia Nga mắc COVID-19, đã được cách ly ngay]

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 5 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 4 ca.

Đến thời điểm này, đã có 357/382 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 93,7 % tổng số ca bệnh COVID-19 của nước ta.

Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay có 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đều đã được Việt Nam điều trị khỏi.

Trong các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế hiện nay, đa số đều có sức khoẻ ổn định.

Hiện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đang điều trị đông bệnh nhân nhất với số lượng 12 ca bệnh, tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa-Vũng Tàu điều tri 8 ca bệnh; Trung tâm y tế huyện Bình Sơn-Quảng Ngãi điều trị 1 ca bệnh; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu 2 ca; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị 01 ca; Bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu điều trị 1 ca./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục