ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực châu Á đang phát triển

Trong báo cáo công bố ngày 14/12, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế cho các nước đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương trong bối cảnh triển vọng toàn cầu xấu đi.

Cụ thể, kinh tế khu vực sẽ tăng trưởng 4,2% trong năm 2022 và 4,6% trong năm 2023. Trước đó vào tháng 9/2022, ADB dự báo nền kinh tế khu vực sẽ tăng trưởng 4,3% vào năm 2022 và 4,9% vào năm 2023.

Đối với nền kinh tế Việt Nam, ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam lên mức 7,5% trong năm 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục