AFP: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phản đối sử dụng Đạo luật nổi dậy

Bộ trưởng Esper cho biết ông đã phản đối việc viện dẫn một đạo luật hiếm khi được sử dụng để triển khai quân đội Mỹ nhằm dập tắt các cuộc biểu tình trên toàn quốc.
AFP: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phản đối sử dụng Đạo luật nổi dậy ảnh 1Cảnh sát dựng chốt chặn nhằm ngăn người biểu tình quá khích trong cuộc tuần hành phản đối hành vi của cảnh sát dẫn đến cái chết của người da màu George Floyd tại New York, Mỹ ngày 1/6/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP, ngày 3/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết ông đã phản đối việc viện dẫn một đạo luật hiếm khi được sử dụng để triển khai quân đội Mỹ nhằm dập tắt các cuộc biểu tình trên toàn quốc phản đối sự thô bạo của cảnh sát nhằm vào người Mỹ gốc Phi.

Ông Esper nói: "Tôi đã không ủng hộ viện dẫn Đạo luật Nổi dậy."

Phát biểu trên được Bộ trưởng Esper đưa ra hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông có thể làm như vậy để huy động quân đội trấn áp các cuộc biểu tình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Mỹ dỡ bỏ thuế 25% với hàng hóa Ấn Độ

Từ ngày 7/2, các sản phẩm của Ấn Độ nhập khẩu vào Mỹ sẽ không còn chịu mức thuế bổ sung 25% theo Sắc lệnh 14329 - vốn được áp dụng vì những quan ngại liên quan đến quan hệ năng lượng giữa Ấn Độ-Nga.

Mưa trước khi bão Melissa đổ bộ tại Santiago de Cuba, Cuba ngày 28/10/2025. (Nguồn: REUTERS/TTXVN)

Mỹ viện trợ thêm 6 triệu USD cho người dân Cuba

Mỹ cho biết sẽ viện trợ bổ sung số hàng hóa trị giá 6 triệu USD cho người dân Cuba, chủ yếu để hỗ trợ khu vực miền Đông nước này bị ảnh hưởng bởi cơn bão Melissa hồi cuối năm ngoái.