Ai Cập và Sudan hợp tác ngăn chặn xung đột trong khu vực

Ngày 27/6, Tổng thống Ai Cập và người đồng cấp Sudan đã nhất trí thúc đẩy hợp tác nhằm chấm dứt các cuộc xung đột hiện nay trong khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi, ngày 27/6, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và người đồng cấp Sudan Omar al-Bashir đã nhất trí thúc đẩy hợp tác nhằm chấm dứt các cuộc xung đột hiện nay trong khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở thủ đô Khartoum của Sudan, hai nhà lãnh đạo khẳng định mối quan hệ song phương mạnh mẽ, cũng như sự cần thiết phối hợp và hợp tác vì lợi ích của nhân dân 2 nước. Tổng thống al-Bashir cho biết cuộc hội đàm với người đồng cấp Ai Cập el-Sisi đã đề cập đến nhiều vấn đề song phương và những diễn biến gần đây trong khu vực.

Về phần mình, Tổng thống el-Sisi nhấn mạnh rằng nước láng giềng Sudan là "đối tác chiến lược" của Ai Cập, đồng thời bày tỏ hy vọng kết quả chuyến thăm Khartoum của mình sẽ góp phần thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác vì sự phát triển của 2 nước.

Theo các nhà phân tích, chuyến thăm ngắn của Tổng thống Ai Cập el-Sisi tới Sudan nhằm mục đích xây dựng liên minh khu vực chống lại các nhóm khủng bố Hồi giáo, trong đó có tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), cũng như lôi kéo sự ủng hộ của Khartoum trong tranh chấp với Ethiopia xung quanh dự án đập thủy điện Đại phục hưng của nước này trên thượng nguồn sông Nile.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 23 của Liên minh châu Phi (AU) tại Guinea hôm 26/6 vừa qua, cũng như trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Algeria hôm 25/6 vừa qua, Tổng thống Ai Cập nhấn mạnh rằng các nước châu lục cần tăng cường hợp tác nhằm đối phó với "nạn dịch" khủng bố xuyên quốc gia.

Trong một diễn biến khác, ngày 27/6, đụng độ bạo lực đã nổ ra giữa những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi, cảnh sát và người dân tại Cairo, tỉnh Giza kế bên, thành phố Alexandria nằm bên bờ Địa Trung Hải cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước.

Các cuộc biểu tình này diễn ra sau lễ cầu nguyện buổi trưa theo lời kêu gọi của Liên minh Quốc gia ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng quy tụ nhiều phong trào và chính đảng Hồi giáo ủng hộ ông Morsi - nhân một năm nổ ra cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Hồi giáo này.

Những người biểu tình Hồi giáo hô khẩu hiệu phản đối quân đội và cảnh sát, đốt lốp xe và dùng gạch đá, bom xăng và súng bắn đạn ghém tấn công lực lượng an ninh và người dân ủng hộ chính quyền. Trong khi đó, cảnh sát đã sử dụng đạn hơi cay để giải tán hàng loạt nhóm biểu tình tại nhiều quận của Cairo và tỉnh Giza.

Theo Bộ Nội vụ Ai Cập, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 85 người ủng hộ MB, trong đó có 6 người sở hữu súng ngắn và bom xăng tại Cairo và 9 tỉnh thành khác. Một sỹ quan cảnh sát cấp cao đã bị bắn vào mặt khi tham gia giải tán biểu tình tại tỉnh Giza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục