Algeria bắt 36 đối tượng quá khích sát hại nghi phạm gây cháy rừng

Cảnh sát Algeria bắt giữ 36 đối tượng quá khích tham gia vụ hành hung và sát hại một đối tượng tình nghi làm bùng phát một trong các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại quốc gia này.
Algeria bắt 36 đối tượng quá khích sát hại nghi phạm gây cháy rừng ảnh 1Khói lửa bốc lên trong vụ cháy rừng ở vùng Kabylie thuộc Algeria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/8, cảnh sát Algeria thông báo bắt giữ 36 đối tượng quá khích tham gia vụ hành hung và sát hại một đối tượng tình nghi làm bùng phát một trong các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại quốc gia này.

Các vụ cháy rừng xảy ra vào thời điểm quốc gia Bắc Phi này đang hứng chịu một đợt nắng nóng khắc nghiệt.

Các đám cháy trong những ngày qua đã khiến 90 người thiệt mạng. Giới chức Algeria nhận định các đám cháy do một số nhóm “tội phạm” gây ra và đã bắt giữ Djamel B. Ismail, 38 tuổi, tình nghi gây ra một trong những vụ cháy rừng lớn nhất hoành hành tại nước này.

Tuy nhiên, trong quá trình bắt giữ đối tượng, người dân quá khích đã lao vào bao vây xe cảnh sát, tấn công và sát hại người này.

[Algeria bắt giữ 22 nghi phạm gây ra thảm họa cháy rừng]

Phát biểu với phóng viên ngày 15/8, Cảnh sát trưởng Mohamed Chakour xác nhận dựa trên kết quả điều tra sơ bộ vụ Djamel B. Ismail bị đám đông quá khích sát hại, cơ quan này bắt giữ 36 đối tượng, trong đó có cả phụ nữ.

Vụ việc xảy ra tại thị trấn Larbaa Nath Irathen, thuộc khu vực Tizi Ouzou, nơi hứng chịu hậu quả nặng nề do cháy rừng, làm dấy lên làn sóng phản đối các hành vi bạo lực quá khích trên toàn đất nước.

Hiện các lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực để dập tắt tổng cộng 19 đám cháy rừng hoành hành tại miền Bắc Algeria.

Các nhà khí tượng dự báo đợt nắng nóng trên khắp Bắc Phi sẽ tiếp tục kéo dài đến cuối tuần, với nhiệt độ ở Algeria lên tới 46 độ C.

Mỗi mùa Hè, Algeria phải hứng chịu các trận cháy rừng theo mùa nhưng hiếm khi nghiêm trọng như năm nay. Vào năm 2020, gần 440km2 rừng đã bị lửa thiêu rụi. Một số người đã bị bắt do nghi ngờ đốt phá.

Theo các nhà khoa học, nhiệt độ toàn cầu tăng lên do biến đổi khí hậu xuất phát từ các hoạt động của con người sẽ làm cho các đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên hơn và khắc nghiệt hơn với ảnh hưởng sâu rộng hơn./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục