Algeria: Vụ bắt cóc được hoạch định trước 2 tháng

Ngày 18/1, hãng tin Nouakchott của Moritani vừa cho biết vụ bắt giữ con tin ở Algeria đã được lên kế hoạch từ trước đó 2 tháng.

Ngày 18/1, hãng tin Nouakchott của Moritani vừa cho biết vụ bắt giữ contin ở Algeria đã được lên kế hoạch từ trước đó 2 tháng.

 

Đây là tuyên bố của một tổ chức Hồi giáo cực đoan đóng tại Algeria bị nghingờ có liên hệ với tổ chức đã tiến hành bắt con tin được đăng tải trên trangmạng của hãng hôm 17/1.

 

Theo tuyên bố này, vụ tấn công vào cơ sở khí đốt ở In Amenas, miền ĐôngAlgeria, đã được lên kế hoạch trước đó 2 tháng khi tổ chức này biết Algeria sẽhỗ trợ Pháp trong cuộc xung đột ở Mali.

[Algeria giải cứu 650 con tin, 70 người nước ngoài]

 

Tuyên bố trên yêu cầu Pháp phải chấm dứt các hoạt động quân sự và cảnh báosẽ tiến hành các vụ tấn công tương tự nếu giao tranh tại Mali không chấm dứt.

 

Còn theo hãng tin APS của Algeria, các lực lượng đặc nhiệm nước này đãgiải thoát khoảng 100 trong tổng số 132 con tin nước ngoài, song khoảng 30 ngườikhác vẫn chưa rõ tung tích.

 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ cắt ngắn chuyến thăm Đông Nam Á và vềnước sớm so với kế hoạch vì trong số các con tin bị bắt cóc có công dân NhậtBản.

 

Cùng ngày, một quan chức Mỹ nhận định rằng thảm kịch trên vẫn "tiếp diễnvà đầy nhạy cảm," và ưu tiên hàng đầu của Washington là sự an toàn của số contin còn lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.