Các nhà chức trách ở tây bắc Ấn Độ đã bật đèn xanh cho dự án xây dựng bức tượng cao nhất thế giới của Thủ tướng Narendra Modi.
Chính quyền địa phương bang Gujarat đã chính thức đưa ra yêu cầu xây dựng "Tượng đài Đoàn kết", một đài tưởng niệm dành cho Sardar Vallabhbhai Patel, người anh hùng của phong trào độc lập, còn được biết đến là "Người đàn ông sắt" hay "Thiết giáp hạm Bismarck" của Ấn Độ.
Với chiều cao 182m, tượng đài kỷ niệm này sẽ cao gấp đôi Tượng Nữ thần Tự do ở New York. Thống đốc bang Gujarat, ông Anandiben Patel cho biết dự án xây dựng công trình trị giá khoảng 300 triệu bảng và kéo dài trong 4 năm.
Trả lời phỏng vấn tờ Thời báo Ấn Độ, ông cho biết: "Tượng đài sẽ đẩy mạnh hoạt động du lịch ở bang Gujarat. Không chỉ có bức tượng cao 182m, chúng tôi sẽ còn xây dựng một thủy cung, một trung tâm phát triển nông nghiệp và thủy lợi, một bảo tàng về Sardar Patel và nhiều công trình hấp dẫn khác."
Hợp đồng xây dựng công trình đã được ký kết với Larsen and Toubro, công ty xây dựng hàng đầu Ấn Độ. Dự kiến công trình sẽ khởi công vào ngày 31/10 sắp tới, đúng dịp kỷ niệm ngày sinh của Sardar Patel.
Là một người bạn thân của Mahatma Gandi, Sardar Patel giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc giành lại độc lập của Ấn Độ từ tay Anh và đã trở thành thủ tướng đầu tiên của đất nước.
Công trình tưởng niệm ông sẽ được xây dựng trên đảo Sadhu, cách đập Sardar Sarovar ở Gujarat vài cây số về phía nam.
Trang web chính thức của Tượng đài Đoàn kết có viết: "Tượng đài sẽ đứng hiên ngang trước một trong những con đập lớn nhất thế giới, cũng như tinh thần của Sardar luôn vượt trội hơn bất cứ ai. Khách tham quan tới tượng đài sẽ có được một cái nhìn toàn cảnh về vẻ đẹp của khu vực xung quanh từ độ cao hơn 100m."
Tuy nhiên, quyết định xây dựng tượng đài này có thể sẽ làm nổ ra nhiều tranh cãi, bởi lúc sinh thời Patel đã bị chỉ trích vì tỏ ra thành kiến với những người Hồi giáo trong thời gian Ấn Độ bị chia cắt.
Thủ tướng Modi, khi đó còn là thống đốc bang Gujarat đã công bố dự án này từ năm 2010 và nói rằng thời gian thi công sẽ là ba năm. Hiện tại, danh hiệu bức tượng cao nhất thế giới thuộc về tượng Phật ở chùa Xuân Tự, Trung Quốc với chiều cao 128m./.