Ấn Độ đề xuất “thiến hóa học” những kẻ hiếp dâm

Báo chí nói rằng đảng Quốc đại cầm quyền đã đề nghị việc sử dụng án tử hình với những kẻ hiếp dâm trong một số trường hợp đặc biệt.
Một ủy ban ở Ấn Độ, được thành lập sau khi một nữ sinh viên ở đây bị hiếp dâm tập thể tàn bạo trên một chiếc xe buýt, đã đề nghị triển khai các án phạt mới nặng hơn dành cho tọi phạm tình dục. Tuy nhiên ủy ban đã không kêu gọi việc áp dụng án tử hình. Thành viên ủy ban, Gopal Subramanium, nói rằng toàn bộ các vụ hiếp dâm nên bị trừng phạt bằng án tù chung thân. Luật hình sự hiện nay nói rằng những kẻ hiếp dâm tập thể sẽ đối diện với án tù từ 10 năm tới chung thân. Ủy ban được thành lập sau vụ tấn công tàn bạo một nữ sinh viên 23 tuổi ở New Delhi vào giữa tháng 12 đã gây ra các cuộc biểu tình bạo lực trên phố, để phản đối tình trạng thiếu an toàn nhằm vào phụ nữ, cùng những lời kêu gọi về việc tăng hình phạt nhằm vào những kẻ hiếp dâm. Ủy ban nói rằng mục tiêu chính của họ là ngăn chặn tình trạng tội phạm tình dục diễn ra lan rộng ở Ấn Độ, thay vì "kê đơn" các hình phạt cụ thể. "Chúng ta cần một sự thay đổi trong tư tưởng xã hội. Sự kém cỏi ở bộ máy lãnh đạo, tòa án và cảnh sát có thể khắc phục được" - lãnh đạo ủy ban kiêm cựu chánh án tối cao Ấn Độ J.S. Verma nói. Ủy ban đã kêu gọi việc trừng phạt mạnh hơn những kẻ buôn bán phụ nữ, trẻ em và các tội ác như sờ nắn, rình mò phụ nữ, cưỡng dâm... "Ngay cả khi một quan chức có liên quan tới việc buôn bán các thiếu niên, hình phạt dành cho viên công bộc đó vẫn là tù chung thân, có nghĩa sẽ phải ngồi tù suốt đời" - Verma nói. Verma nói thêm rằng giới chức địa phương nên thành lập các tòa án đặc biệt để xử lý những kẻ chuyên lạm dụng phụ nữ. Dù lạm dụng tình dục là chuyện hay xảy ra ở Ấn Độ, vụ hiếp dâm tập thể kể trên vẫn khiến công chúng bị sốc, khiến họ đặt dấu hỏi về cách thức xã hội đối xử với phụ nữ. Cô gái nạn nhân vụ hiếp dâm tập thể và đánh đập tàn bạo ở Delhi đã thiệt mạng 13 ngày sau vụ tấn công xảy ra hôm 16/12. Dư luận Ấn Độ đã đòi phải kết án tử hình những kẻ phạm tội. "Chúng tôi không khuyến khích án tử hình vì chúng tôi đã nhận được số lượng lớn các kiến nghị chống lại mức án này" - Verma nói, cho biết kiến nghị còn tới cả các nhóm bênh vực phụ nữ. Verma đã bác bỏ các kêu gọi về việc hạ tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 18 xuống 16, nói rằng việc này sẽ không giúp ngăn chặn tội ác. 2 trong số các đối tượng tham gia vụ hiếp dâm ở Delhi nói rằng chúng dưới 18 tuổi và có thể bị xét xử dưới luật dành cho vị thành niên, với phức phạt tối đa là 3 năm tù dù phạm bất kỳ tội gì. Báo chí nói rằng đảng Quốc đại cầm quyền đã đề nghị việc sử dụng án tử hình với những kẻ hiếp dâm trong một số trường hợp đặc biệt. Các đề xuất về việc thiến hóa học, trong đó người ta sử dụng thuốc để giảm ham muốn tình dục của kẻ phạm tội, cũng được đệ trình. Ủy ban đã nhận được 80.000 đề xuất, kiến nghị từ Ấn Độ và nước ngoài nhằm giúp chống lại tội phạm tình dục và tăng quyền cho phụ nữ. Chúng tôi đã xem xét toàn bộ các đạo luật để đảm bảo công lý. Chúng tôi đã tập trung vào các biện pháp mang tính ngăn chặn, thay vì chỉ tìm ra một liều thuốc cụ thể" - Verma nói.
Ấn Độ đề xuất “thiến hóa học” những kẻ hiếp dâm ảnh 1
Ông đổ lỗi cho tình trạng phụ nữ bị lạm dụng lan rộng cho chính quyền, cảnh sát và sự cảm thông của xã hội. Ông cũng chất vấn tính nghiêm túc của chính quyền trong việc tìm kiếm sự thay đổi. Ông nói rằng đã có sự thiếu hụt "gây sốc" các ý kiến đóng góp từ phía lực lượng cảnh sát, vốn bị cáo buộc là đã không hành động gì trong vụ hiếp dâm tập thể. Verma nói rằng ủy ban đã tổng kết báo cáo một cách nhanh chóng để Quốc hội có thể xem xét trong phiên họp tiếp theo sẽ diễn ra trong tháng tới. "Một phản ứng tích cực từ chính quyền với các đề nghị của chúng tôi sẽ là sự tôn vinh thực sự tới ký ức của nạn nhân bị hiếp dâm tập thể" - ông nói./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục