Ấn Độ dự định đóng siêu tàu sân bay tương tự phiên bản của Anh

Một phái đoàn Ấn Độ đã đến thăm xưởng Rosyth ở Scotland, nơi tàu HMS Queen Elizabeth được hoàn thiện và cũng là nơi siêu tàu sân bay thứ 2 HMS Prince of Wales đang được đóng.
Ấn Độ dự định đóng siêu tàu sân bay tương tự phiên bản của Anh ảnh 1Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tại căn cứ hải quân Portsmouth, miền Nam Anh ngày 16/8/2017. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Anh đang đàm phán với Chính phủ Ấn Độ về việc đóng một tàu sân bay tối tân mới tương tự lớp tàu HMS Queen Elizabeth của Anh, như một phần của tiến trình đàm phán theo sáng kiến "Make in India."

Hai bên đang thương lượng về việc Hải quân Ấn Độ mua các thiết kế chi tiết của con tàu 65.000 tấn để đóng một siêu tàu sân bay giống hệt và được đặt tên là INS Vishal vào năm 2022.

[Boeing đề xuất cơ sở mới sản xuất máy bay F/A18 Super Hornet tại Ấn Độ]

Tờ Sunday Mirror đưa tin: "Một phái đoàn Ấn Độ đã đến thăm xưởng Rosyth ở Scotland, nơi tàu HMS Queen Elizabeth được hoàn thiện và cũng là nơi siêu tàu sân bay thứ 2 HMS Prince of Wales đang được đóng. Nếu hai bên đạt được một thỏa thuận, con tàu mới sẽ được đóng ở Ấn Độ nhưng các công ty Anh sẽ cung cấp nhiều linh kiện."

Tập đoàn BAE của Anh xác nhận hai bên đã bắt đầu tiến trình đàm phán.

Thiết kế có thể được điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu của Hải quân Ấn Độ và ngành công nghiệp sở tại.

Sunday Mirror cũng lưu ý rằng tàu sân bay mới này sẽ hoạt động bên cạnh tàu sân bay 45.000 tấn INS Vikramaditya mà Ấn Độ mua của Nga năm 2004 và tàu INS Vikrant 40.000 tấn hiện đang được đóng, qua đó mang đến cho Ấn Độ một đội tàu sân bay lớn hơn của Anh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Stuart Andrew đã từ chối bình luận về thông tin trên, và chỉ khẳng định hai nước thường xuyên trao đổi về một loạt vấn đề liên quan đến trang thiết bị và năng lực.

Anh từng bán cho Ấn Độ tàu sân bay HMS Hermes năm 1987 (được đổi tên thành INS Viraat). Tuy nhiên, Ấn Độ đã ngừng sử dụng tàu này 2 năm trước./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.