'Ấn Độ không bị Trung Quốc bao vây bằng chiến lược chuỗi ngọc trai'

Quốc vụ khanh Đối ngoại Ấn Độ bác bỏ quan điểm cho rằng Trung Quốc đang bao vây Ấn Độ bằng chiến lược "chuỗi ngọc trai," đồng thời khẳng định năm 2018 là một năm cột mốc trong quan hệ 2 nước.
'Ấn Độ không bị Trung Quốc bao vây bằng chiến lược chuỗi ngọc trai' ảnh 1(Nguồn: Youth Incorporated Magazine)

Quốc vụ khanh Đối ngoại Ấn Độ V.K. Singh hôm 5/2 đã bác bỏ quan điểm cho rằng Trung Quốc đang bao vây Ấn Độ bằng chiến lược "chuỗi ngọc trai," đồng thời khẳng định năm 2018 là một năm cột mốc trong quan hệ song phương.

Phát biểu tại tại buổi lễ ra mắt cuốn sách có nhan đề "Cân bằng Trung-Ấn: Cạnh tranh + Hợp tác - Đối đầu," ông Singh nói: "Nếu chúng tôi thân thiện với Kazakhstan, Nga, Nhật Bản, Lào, Việt Nam, Myanmar và Tajikistan, liệu Trung Quốc có gọi đó là 'chuỗi ngọc trai' hay không. Mỗi nước thiết lập những mối quan hệ của riêng mình, vì lợi ích quốc gia của mình. Một số (mối quan hệ) tạo ra ảnh hưởng tốt, một số thì không."

[Ấn Độ và Trung Quốc nhất trì duy trì hòa bình khu vực biên giới]

Ông cũng đưa ra những ví dụ về tính chất không giống nhau của những mối quan hệ mà Ấn Độ và Trung Quốc có với các nước khác nhau, và nhấn mạnh "Tôi không nghĩ chúng tôi đang bị bao vây."

Hiện Trung Quốc đang xây dựng một loạt cơ sở lưỡng dụng ở khu vực Ấn Độ Dương xung quanh Ấn Độ. Những nơi này đã bắt đầu được nhắc đến như là một "chuỗi ngọc trai"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục