Ấn Độ muốn thúc đẩy sớm các hiệp định với LB Nga

Ấn Độ muốn sớm đạt được thỏa thuận với Liên bang Nga trong các lĩnh vực như năng lượng hạt nhân, phân bón, ngân hàng và dệt may.

Theo báo Business Standards ngày 28/4,Ấn Độ muốn sớm đạt được thỏa thuận với Nga trong các lĩnh vực năng lượng hạtnhân, phân bón, ngân hàng và dệt may tại hội nghị Ủy ban liên chính phủ Nga-Ấnvề thương mại, kinh tế, khoa học-công nghệ và hợp tác văn hóa (IRIGC) ở Mátxcơvadiễn ra ngày 29/4.

Họi nghị do Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid và Phó Thủ tướng Nga DmitryRogozin đồng chủ trì.

Ngoại trưởng Khurshid dự kiến sẽ thúc giục Nga cho phép tập đoàn ONGC VideshLimited triển khai kế hoạch thăm dò, khai thác các mỏ dầu tại Siberia.

Tháng Bavừa qua, Ủy ban Nội các về an ninh của Ấn Độ đã thông qua quyết định cấp tàichính cho dự án xây dựng lò phản ứng hạt nhân Kudankulam số 3 và 4 thuộc bangTamil Nadu với sự hợp tác của Nga.

Tuy nhiên, các quan chức Nga cho rằng mức độ ưu đãi trong dự án này quá ít khitính đến chi phí theo Luật trách nhiệm dân sự đối với những sự cố hạt nhân.

Mộtvấn đề chủ chốt nữa là Ấn Độ muốn Nga đầu tư vào các vùng công nghiệp dọc Hànhlang công nghiệp Đêli-Mumbai (DMIC) mà Ấn Độ đang hợp tác xây dựng với Nhật Bản.

Về lĩnh vực dệt may, Ấn Độ mong muốn tăng cường xuất khẩu sang Nga và hy vọng cóthể xúc tiến tại hội nghị lần này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục