Ấn Độ thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất Agni-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ một hòn đảo nằm ở ngoài khơi bang Odisha, thuộc miền Đông nước này.
Ấn Độ thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Times of India)

Ngày 4/5, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất Agni-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ một hòn đảo nằm ở ngoài khơi bang Odisha, thuộc miền Đông nước này.

Đài Phát thanh Ấn Độ (AIR) dẫn các nguồn tin quốc phòng cho biết cuộc thử nghiệm trên nhằm kiểm chứng hiệu quả hoạt động của hệ thống vũ khí này.

Theo AIR, vụ phóng thử thành công chứng tỏ độ tin cậy của loại tên lửa tầm trung, có tầm bắn 2.000km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng 1.000kg.

[Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân]

Trước đó ngày 27/4, Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-III.

Hàng loạt phiên bản tên lửa Agni do Cơ quan Nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ xây dựng.

Giới chuyên gia quốc phòng nhận định các tên lửa này tạo thành hệ thống vũ khí tối tân nhất của Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục