Ấn Độ “xả” kho dự trữ để bình ổn giá gạo trong nước

Ấn Độ dự định sẽ “xả” gạo và lúa mỳ từ các kho dự trữ quốc gia để hạ giá bán của hai mặt hàng này ở thị trường trong nước.
Bộ trưởng Lương thực Ấn Độ cho biết nước này dự định sẽ “xả” gạo và lúa mỳ từcác kho dự trữ quốc gia để hạ giá bán của hai mặt hàng này ở thị trường trongnước.

Theo mạng tin oryza.com, Ấn Độ sẽ bán 10 triệu tấn lúa mỳ trên thị trườngmở, và 7,5 triệu tấn gạo và lúa mỳ thông qua các cửa hàng quốc doanh.

Trong tháng 3/2013, giá gạo trung bình ở nước này là 2.498 rupee/quintal(tương đương 459 USD/tấn), tăng 8% so với mức giá trong cùng kỳ năm ngoái (2.319rupee/quintal), chủ yếu do đồng rupee của Ấn Độ giảm giá so với USD. Hiện tượngnày xảy ra ngay cả khi Ấn Độ đang là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.

Đến ngày 1/6, lượng gạo trong kho dự trữ của Ấn Độ là 33 triệu tấn, trongkhi dự trữ lúa mỳ là 44 triệu tấn. Hàng năm, Chính phủ Ấn Độ thu mua 1/3 sảnlượng lúa gạo ở mức giá hỗ trợ tối thiểu do họ ấn định.

Trong niên vụ 2012-2013, giá hỗ trợ tối thiểu là 1.250 rupee/quintal thóc(230 USD/tấn). Tuy nhiên, trong niên vụ 2013-2014, Chính phủ Ấn Độ dự định sẽtăng mức giá hỗ trợ này lên 1.310 rupee/quintal (234 USD/tấn)./.

Linh Đào (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.