An Giang: Hỏa hoạn thiêu rụi nhà kho 500m2 ở xã biên giới Khánh An

Vụ hỏa hoạn tại nhà kho rộng khoảng 500m2 ở ấp Khánh Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang đã thiêu rụi hoàn toàn nhà kho cùng nhiều hàng hóa và vật dụng khác.
An Giang: Hỏa hoạn thiêu rụi nhà kho 500m2 ở xã biên giới Khánh An ảnh 1Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Sáng 23/8, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết trên địa huyện vừa xảy ra một một vụ hỏa hoạn, thiêu rụi toàn bộ nhà kho rộng khoảng 500m2 tại ấp Khánh Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 22/8, tại nhà kho chứa mắm cá linh cùng nhiều vật dụng khác của gia đình ông Nguyễn Văn Sang, sinh năm 1966, tại tổ 9, ấp Khánh Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú bất ngờ xảy ra cháy.

[Bình Phước: Hỏa hoạn thiêu rụi lò sấy tại Nhà máy mủ cao su Phương Hậu]

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, lãnh đạo Công an huyện An Phú (An Giang) đã huy động lực lượng Công an huyện và Công an các xã Khánh An, Long Bình, Quốc Thái cùng phương tiện đã có mặt kịp thời phối hợp cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ và người dân tham gia dập lửa.

Do trong kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy, cùng với thời tiết hanh khô nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các lực lượng tham gia chữa cháy, khoảng 30 phút đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn khoảng 500m2 nhà kho cùng nhiều hàng hóa và vật dụng khác. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng trên 500 triệu đồng.

Nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn đang được lực lượng Công an phối hợp cùng các ngành chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục