An Giang xét xử vụ án "quan ăn đất" ở Long Xuyên

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án liên quan việc xây dựng các khu dân cư trái pháp luật ở Long Xuyên.
Ngày 19/8, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụán liên quan việc xây dựng các khu dân cư trái pháp luật ở thành phố Long Xuyên,tỉnh An Giang.

Các bị cáo trong vụ án "quan ăn đất" này gồm 23 cán bộ của thành phố LongXuyên bị truy tố về các tội “vi phạm các quy định về sử dụng đất đai,” “vi phạmcác qui định về quản lý đất đai,” “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”

Trong số 23 bị can bị truy tố lần này có hai nguyên Phó Chủ tịch Ủy banNhân dân thành phố Long Xuyên là Hồ Đăng Chiến và Huỳnh Giang Sơn và nguyên giámđốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Bùi Phước Dũng, nguyên trưởng phòng Tàinguyên Môi trường Nguyễn Thị Tư, nguyên phó phòng quản lý đô thị Nguyễn VĩnhKhánh, nguyên phó ban tổ chức Thành ủy Trần Thiện Tích và nguyên phó chủ nhiệmỦy ban Kiểm tra Thành ủy Võ Duy Cương...

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, trong tháng 8 vàtháng 9/2011, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên thành lập Đoàn thanh tra đểthanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai và quản lý đầu tưxây dựng đối với khu dân cư phát sinh tự phát... tại thành phố Long Xuyên.

Tạiđây, đoàn thanh tra phát hiện Nguyễn Cao Sang (Chủ doanh nghiệp tư nhân TríDũng) tự ý san lấp mặt bằng, thay đổi mục đích sử dụng đất, thành lập khu dân cư(với 36 lô, nền nhà) chưa được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép,có dấu hiệu tội phạm. Sau khi có kết luận, Đoàn thanh tra đã chuyển hồ sơ cho cơquan điều tra vào ngày 30/9/2011.

Kết quả điều tra xác định, ngoài khu dân cư tự thành lập của Nguyễn CaoSang còn có 6 khu dân cư khác thành lập trái phép trên địa bàn thành phố LongXuyên. Đó là khu dân cư do Nguyễn Vĩnh Khánh tự thành lập, khu dân cư của Ủy banNhân dân phường Mỹ Quý, Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Phước, khu dân cư của Vănphòng đăng ký Quyền sử dụng đất thành phố Long Xuyên, khu dân cư của các cơ quanthuộc thành phố Long Xuyên và khu dân cư của Nguyễn Ngọc Ni.

Ngoài số cán bộ bị truy tố, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang còn đềnghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu có dấuhiệu vi phạm đối với một số cán bộ: Nguyễn Việt Hùng, nguyên Bí thư Thành ủyLong Xuyên; Phan Ngọc Dũng, Phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên; Nguyễn Trung Thứ,nguyên phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên, hiện là phó ban tổ chức Tỉnh ủy An Giang;Lâm Minh Lĩnh, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Mai Hòa Diệp, nguyêntrưởng ban Tổ chức Thành ủy... do có liên quan đến việc cho chủ trương thành lậptrái phép một số khu dân cư và có hưởng lợi từ việc chuyển nhượng nền nhà.

Phiên tòa xét xử vụ án xây dựng các khu dân cư trái pháp luật trên ở TPLong Xuyên theo lịch sẽ kéo dài trong 12 ngày. Dự kiến, vào chiều 4/9/2013, Hộiđồng xét xử sẽ tuyên án và bế mạc phiên tòa./.

Vương Thoại Trung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh do Công anThành phố Hồ Chí Minh cung cấp).

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua lại Campuchia, khởi tố và bắt tạm giam 41 đối tượng

Các đối tượng này xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” thông qua mạng xã hội, thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Họ thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là chiêu bài quảng cáo để tìm “khách hàng”.

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". (Ảnh: TTXVN phát)

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của bị cáo Lê Trung Khoa trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối tượng Nguyễn Văn Đài. (Ảnh: TTXVN phát)

Hà Nội: Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đài 17 năm tù

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.