An vị tượng thờ Tướng Giáp tại di tích Sở Chỉ huy Điện Biên Phủ

Tượng thờ bán thân bằng đồng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp có chiều cao 86cm, nặng khoảng 80kg, được khắc họa dựa trên bức ảnh Đại tướng năm 59 tuổi, thời điểm minh mẫn và phong độ nhất.
An vị tượng thờ Tướng Giáp tại di tích Sở Chỉ huy Điện Biên Phủ ảnh 1Lễ an vị Tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ngày 21/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên cùng nhân dân các dân tộc xã Mường Phăng (thành phố Điện Biên Phủ) tổ chức trọng thể lễ rước, an vị Tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu tưởng niệm thuộc di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Điện Biên và nhân dân các dân tộc xã Mường Phăng đã tiến hành lễ an vị Tượng thờ Đại tướng trong không khí trang nghiêm, thể hiện sự kính trọng của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên với vị Đại tướng tài ba, lỗi lạc của dân tộc Việt Nam.

Tượng thờ bán thân bằng đồng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp có chiều cao 86cm, nặng khoảng 80kg được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đề nghị Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Hội Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu mẫu tượng và xin ý kiến tham vấn của gia đình Đại tướng.

[Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn hiện hữu trong tim mỗi người]

Đây là mẫu tượng được làm lại với kích thước thu nhỏ dựa trên tượng đài Đại tướng tại công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuộc đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tạc từ đá sa thạch nguyên khối, do nhà điêu khắc Lê Đình Bảo thực hiện.

Mẫu tượng được khắc họa dựa trên bức ảnh Đại tướng năm 59 tuổi, thời điểm minh mẫn và phong độ nhất. Mẫu tượng đã khắc họa thành công chân dung một nhà chiến lược quân sự lỗi lạc, một vị tướng huyền thoại, mặc quân phục Đại tướng, trên ngực áo đeo Huân chương Sao Vàng.

Khuôn mặt thể hiện một cách chân thực thần thái uy nghi, nghiêm nghị với vầng trán cao, đôi mắt nhân từ của một vị tướng nhưng vẫn ấm áp, gần gũi, bình dị.

Nơi an vị Tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt tại phòng thờ thuộc Khu thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp (di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ).

An vị tượng thờ Tướng Giáp tại di tích Sở Chỉ huy Điện Biên Phủ ảnh 2Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ông Nguyễn Minh Phú, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, cho biết việc chọn Khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ là nơi an vị Tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp có ý nghĩa rất quan trọng bởi nơi đây là nơi ghi đậm dấu ấn vị tướng của lòng dân, nơi vị Tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam đã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vang dội năm châu, chấn động địa cầu.

Đồng thời, đây cũng là một dấu ấn mới về văn hóa, thu hút khách du lịch tới tham quan, đẩy mạnh phát triển kinh tế về du lịch cho địa phương trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục