Angola triển khai quân đội cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại CHDC Congo

Phủ Tổng thống Angola cho biết mục tiêu chính của việc triển khai quân đội là bảo vệ các khu vực đóng quân của Phong trào 23 tháng 3 (M23) và bảo vệ các thành viên của Cơ chế xác minh đặc biệt.
Angola triển khai quân đội cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại CHDC Congo ảnh 1Các tay súng M23 gác tại Bunagana (Cộng hòa Dân chủ Congo). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/3, Angola thông báo sẽ triển khai quân đội để hỗ trợ các hoạt động gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Dân chủ Congo, sau khi tham vấn với chính quyền nước láng giềng này.

Trong tuyên bố được đăng trên trang Facebook, Phủ Tổng thống Angola tiết lộ rằng mục tiêu chính của việc triển khai quân đội là bảo vệ các khu vực đóng quân của Phong trào 23 tháng 3 (M23) và bảo vệ các thành viên của Cơ chế xác minh đặc biệt.

Tuyên bố cho biết thêm Angola đã chủ động thông báo diễn biến này cho các nhà lãnh đạo khu vực, nằm trong khuôn khổ phối hợp giữa Tiến trình Luanda và Nairobi, Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi (AU) và Cộng đồng kinh tế của các quốc gia Trung Phi (ECCAS).

[Liên hợp quốc lên án các vụ giết thường dân ở Đông Bắc CHDC Congo]

Theo tuyên bố, Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh của các lực lượng vũ trang Angola sẽ yêu cầu Quốc hội nước này thông qua việc gửi quân tới Cộng hòa Dân chủ Congo.

Động thái trên tuân theo các quyết định được đưa ra tại các Hội nghị thượng đỉnh về tiến trình hòa bình và an ninh ở Cộng hòa Dân chủ Congo, trong đó Angola đóng vai trò trung gian hòa giải trong khuôn khổ “Tiến trình Luanda.”

Tại Hội nghị quốc tế về vùng Hồ lớn (ICGLR) vào tháng 7/2022, một lộ trình đã được phê duyệt gồm việc thành lập Cơ chế xác minh do một sỹ quan người Angola đứng đầu nhằm điều tra các cáo buộc giữa Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda về những vi phạm biên giới.

Cộng hòa Dân chủ Congo đã cáo buộc Rwanda ủng hộ phong trào nổi dậy M23, tuy nhiên chính quyền Kigali đã bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục