Áo phông, cờ Việt Nam "đắt hàng" dịp SEA Games

Trên đường đến nhà thi đấu Chao-Anouvong, hàng quán bán đồ lưu niệm đông kín khách. Đắt hàng nhất là cờ, áo phông in quốc kỳ VN và Lào .
Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Vientiane, mọi ngả đường dẫn vào thủ đô nước Lào trong những ngày diễn ra SEA Games 25 rất sôi động. Cờ , áo phông, mũ và biểu tượng SEA Games 25 được bày bán dọc các con phố, trong đó màu đỏ là chủ đạo.

Trên phố Chao-Anụ dẫn vào nhà thi đấu Chao-Anouvong, hàng quán bán đồ lưu niệm đông kín khách. Đắt hàng nhất là cờ, áo phông in quốc kỳ Việt Nam và Lào với giá bán từ 30.000-220.000 kíp/chiếc, kèn 35.000 kíp/chiếc, thú nhồi bông voi Champi-Champa (linh vật của SEA Games) giá 18.000 kíp/con.

Anh Sulinha Phon, một người bán hàng, cho biết áo phông in quốc kỳ Việt Nam và Lào bán rất chạy. Chỉ tính riêng trong ngày 11/12, anh đã bán hết hơn 100 chiếc áo cho những cổ động viên Việt Nam sang Lào cổ vũ các trận bóng đá nam và nữ diễn ra vào chiều 11/12.

Ngoài ra trong những ngày này, xe máy được nhóm cổ động viên và phóng viên báo chí Việt Nam thuê nhiều nhất.

Do phương tiện công cộng đi lại ở Vientiane chủ yếu là xe tuk tuk, không có xe ôm, taxi cũng rất hiếm, trong khi di chuyển bằng xe tuk tuk giá vé quá cao (bán kính 5km là 20.000 kíp, tương đương 50.000 tiền Việt Nam) nên cánh phóng viên tìm đến các nhà dân thuê xe máy để tác nghiệp.

Những ngày đầu giá thuê xe máy từ 80.000-100.000 kíp/ngày, nhưng sau ngày khai mạc SEA Games 25, giá thuê xe đã tăng lên 150.000 kíp mà vẫn không còn xe để thuê./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục