Áo tăng tỷ trọng nhập khẩu khí đốt của Nga vào cuối năm 2022

Theo Bộ Năng lượng Áo, tỷ trọng khí đốt từ Nga trong nhập khẩu của Áo đã tăng từ 41% trong tháng 11 lên 71% trong tháng 12 năm 2022.
Áo tăng tỷ trọng nhập khẩu khí đốt của Nga vào cuối năm 2022 ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tỷ trọng khí đốt từ Nga trong nhập khẩu của Áo đã tăng từ 41% trong tháng 11/2022 lên 71% trong tháng 12 cùng năm. Thông tin được Bộ Năng lượng Áo công bố ngày 15/2.

Theo bộ này, tỷ trọng của các nguồn nhập khẩu khí đốt khác trong tháng 12/2022 chỉ chiếm 29%. Trước đó, hồi tháng 10/2022, khí đốt từ Nga chỉ chiếm 23% tổng lượng nhập khẩu của Áo.

Cuối năm 2022, Thủ tướng Áo Karl Nehammer và các bộ trưởng trong chính phủ của ông đã nhiều lần tuyên bố nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho nước này đã giảm xuống còn "khoảng 20%."

[Nga: Xuất khẩu khí đốt giảm nhưng xuất khẩu dầu vẫn tăng]

Số liệu được lấy từ các báo cáo của cơ quan quản lý quốc gia E-Control.

Tuy nhiên, Bộ Năng lượng Áo cho biết dữ liệu về nguồn cung cấp khí đốt của Nga nằm trong "phạm vi dao động" vì các bên tham gia thị trường khí đốt không bắt buộc phải thông báo cho E-Control về nguồn gốc chính xác của khí đốt nhập khẩu.

Tổng Giám đốc tập đoàn năng lượng Energie AG của Áo, ông Werner Steinecker cho rằng thông tin nước này giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga xuống còn 20% là không phù hợp với thực tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục