Army Games: Nhiều động viên dành cho kíp xe tăng thứ hai của Việt Nam

Sáng 26/8, kíp xe thứ 2 tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thi đấu trận thứ 2 thuộc vòng loại Xe tăng Hành tiến (Tank Biathlon).
Army Games: Nhiều động viên dành cho kíp xe tăng thứ hai của Việt Nam ảnh 1Đội tuyển xe tăng hành tiến Quân đội nhân dân Việt Nam tại lượt đầu tiên của Vòng đua cá nhân tại Bảng 1 ở thao trường Alabino, ngoại ô Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, sáng 26/8, tại thao trường Alabino, ngoại ô thủ đô Moskva, Liên bang Nga, Kíp xe thứ 2 tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thi đấu trận thứ 2 thuộc vòng loại Xe tăng Hành tiến (Tank Biathlon) trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế - Army Games 2021.

Kíp xe số 2 gồm Đại úy Phùng Anh Cương, Trưởng xe; Trung úy Phạm Văn Anh, Pháo thủ; và Trung úy Chu Văn Tùng, Lái xe.

Dù kết quả lượt bắn đầu tiên không được như ý, kíp xe vẫn rất nỗ lực hoàn thành cuộc thi và nhận được sự cổ vũ, động viên hết mình của các thủ trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cũng như đông đảo cổ động viên Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Liên bang Nga.

Sau khi họp tổ trọng tài để phân tích, đánh giá và kết luận, kết quả cuối cùng của các đội được xác định như sau: kíp xe tăng Mông Cổ hạ 4/5 mục tiêu và về đầu với thời gian 26 phút 20 giây; kíp xe tăng Syria hạ 3/5 mục tiêu, về thứ hai với thời gian 29 phút 24 giây; kíp xe tăng Venezuela hạ 5/5 mục tiêu, về thứ ba với thời gian 30 phút 24 giây; kíp xe tăng Việt Nam hạ 4/5 mục tiêu và về thứ tư với thời gian 31 phút 23 giây.   

Trong thời gian dừng thi đấu để đảm bảo an toàn không lưu, Đại tá Hồ Viết Trương, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng Tăng thiết giáp, thành viên đoàn cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đang ở thăm Nga, đã ra tận sân đấu để khích lệ, động viên Kíp xe thi đấu tự tin.

Đặc biệt, Đội tuyển xe tăng Quân đội nhân dân Việt Nam trong ngày 26/8 đã nhận được sự động viên, khuyến khích kịp thời của đoàn cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, dẫn đầu.

Trước khi cuộc thi bắt đầu, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn và đoàn cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đã trực tiếp tới khán đài B gặp gỡ, trò chuyện với các cổ động viên tuyển tăng Việt Nam.

[Army Games 2021: Đoàn Việt Nam đứng thứ 8 sau ba ngày thi đấu]

Sau khi trận đấu kết thúc, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn và đoàn cũng trực tiếp động viên và khích lệ đội tuyển tăng Việt Nam nỗ lực đạt thành tích tốt nhất tại hội thao lần này.

Trước đó, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn cùng đoàn công tác đã tới thăm gian nhà hữu nghị của Việt Nam và Lào tại khu triển lãm chung Nhà Hữu nghị ở thao trường Alabino.

Kíp xe số 1 tuyển tăng Việt Nam đã thi đấu trận đầu của vòng loại (vòng thi đấu đơn) ở bảng 1 (gồm 11 đội) cuộc đua Xe tăng hành tiến vào ngày 23/8. Kíp xe số 1 đã thi đấu xuất sắc đạt thành tích hạ 5/5 mục tiêu, thời gian về đích là 24 phút 58 giây.

Ngày 29/8, Kíp xe số 3 tuyển xe tăng Việt Nam sẽ tham gia thi đấu vòng cuối.

Cuộc thi Xe tăng hành tiến năm nay gồm 19 đội được chia thành hai bảng thi đấu. Bảng 1 gồm 11 đội Nga, Trung Quốc, Belarus, Azerbaijan, Kazakhstan, Mông Cổ, Uzbekistan, Serbia, Venezuela, Syria và Việt Nam.

Theo bốc thăm, ở vòng loại, Đội tuyển Xe tăng Quân đội nhân dân Việt Nam thi đấu cùng các đội Mông Cổ, Venezuela và Syria.

Tổng kết quả thi đấu của ba kíp xe sẽ quyết định đội nào nằm trong số 8 đội có thành tích tốt nhất ở bảng 1 được quyền tham gia vòng bán kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục