Australia đặt mục tiêu ký FTA với Hàn-Trung-Nhật

Australia đã đặt mục tiêu ký FTA với Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc trong nhiệm kỳ của Chính quyền Thủ tướng Tony Abbott.
Bộ trưởng Thương mại Australia, Andrew Robb cho biết nước này đặt mục tiêu kýHiệp định tự do thương mại (FTA) với Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc trongnhiệm kỳ của Chính quyền Thủ tướng Tony Abbott.

Ông Andrew Robb dự kiến gặp người đồng cấp của ba nước trên bên lề Hội nghịthượng đỉnh APEC diễn ra ở Bali, Indonesia.

Trả lời phỏng vấn báo giới trước thềm hội nghị, Bộ trưởng Thương mại Australiacho biết Chính phủ Australia sẽ linh hoạt trong các cuộc đàm phán với Hàn Quốc,Nhật Bản và Trung Quốc đối với các vấn đề mà chính phủ tiền nhiệm coi là khôngthể thương lượng, liên quan tới luật môi trường và y tế ảnh hưởng tới thươngmại.

Tuy chưa xác định thời gian cụ thể hoàn tất kế hoạch này, song ông Robb khẳngđịnh các FTA với ba nước trên sẽ được ký kết trước khi nhiệm kỳ của Thủ tướngAbbott kết thúc. Ông Robb thông báo có kế hoạch tới thăm Hàn Quốc, Nhật Bản vàTrung Quốc sau hội nghị APEC để lên thời gian biểu thực hiện những mục tiêu đềra.

Bên cạnh đó, ông Robb cũng nhận định Australia có nhiều cơ hội với Indonesia vàsẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại với Chính phủ Indonesia vào cuối thángnày, đồng thời hoan nghênh việc Indonesia tăng nhập khẩu gia súc sống từAustralia trong năm nay.

Australia bắt đầu đàm phán FTA với Hàn Quốc từ năm 2009 dưới thời chính quyềncủa Thủ tướng Kevin Rudd. Trao đổi thương mại mỗi năm giữa hai nước trị giá 31,9tỷ AUD (khoảng 29,86 tỷ USD).

Đàm phán FTA Australia-Nhật Bản bắt đầu năm 2007 với trao đổi thương mại songphương đạt 71,1 tỷ AUD (khoảng 66,5 tỷ USD) mỗi năm. Tuy nhiên, mục tiêu lớnnhất của Australia là thỏa thuận thương mại song phương với Trung Quốc.

Trao đổi thương mại mỗi năm giữa Australia và Trung Quốc đạt tới 125,2 tỷ AUD(tương đương 117,2 tỷ USD). Đẩy mạnh quan hệ song phương đã trở thành ưu tiêncủa cả hai nước, song các cuộc đàm phán tiến tới FTA song phương đã bị bế tắc kểtừ năm 2005./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.