Australia tạm dừng hoạt động phi đội máy bay chiến đấu

Australia tạm dừng hoạt động đối với 35 máy bay chiến đấu sau khi một chiếc tiêm kích F/A-18F Super Hornet gặp sự cố khi đang cất cánh, buộc 2 phi công phải kích hoạt hệ thống thoát hiểm khẩn cấp.
Australia tạm dừng hoạt động phi đội máy bay chiến đấu ảnh 1Một chiếc tiêm kích F/A-18F Super Hornet của Australia. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Australia)

Sáng 9/12, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynolds đã ra thông báo tạm dừng hoạt động đối với 35 máy bay chiến đấu của nước này sau khi một chiếc tiêm kích F/A-18F Super Hornet gặp sự cố khi đang cất cánh, buộc 2 phi công phải kích hoạt hệ thống thoát hiểm khẩn cấp trên máy bay.

Máy bay tiêm kích gặp sự cố khi cất cánh từ căn cứ không quân Amberley, ngoại ô thành phố Brisbane, bang Queensland ngày 8/12.

Trong số 35 máy bay chiến đấu bị tạm dừng hoạt động có 24 chiếc Super Hornet và 11 chiếc EA-18G Growlers.

[Trọng tâm kế hoạch tăng cường khả năng không chiến của Australia]

Bà Linda Reynolds xác nhận 2 phi công đều đã an toàn nhưng toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu phản lực Super Hornet và Growler của Không quân Hoàng gia Australia (RAAF) sẽ tạm dừng hoạt động để tiến hành điều tra nguyên nhân sự cố.

Tư lệnh lực lượng không quân, Trung tướng Mel Hupfeld, cho biết hiện tại RAAF chưa đưa ra thời gian thực hiện cuộc điều tra cũng như thời gian cụ thể tạm dừng hoạt động của phi đội máy bay chiến đấu phản lực.

Ông Hupfeld cho biết việc điều tra cần phải thực hiện kỹ càng để tìm ra nguyên nhân chính xác của sự cố đồng thời có thể đưa ra giải pháp phù hợp.

Bất kỳ thông tin nào về sự cố cũng sẽ có thể được RAAF chia sẻ với các quốc gia đang sử dụng loại máy bay chiến đấu tương tự.

Các bức ảnh từ hiện trường được công bố trên các phương tiện truyền thông của Australia cho thấy chiếc máy bay có vẻ đã gặp sự cố ở phần bánh trước dưới mũi máy bay.

Phi đội Super Hornet được sử dụng cho lực lượng không quân Australia từ tháng 12/2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục