Australia và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận Talisman Saber 2019

Hơn 34.000 nhân viên quân sự và binh sỹ hai nước Australia và Mỹ tham gia cuộc tập trận Talisman Saber 2019 nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp chiến đấu giữa lực lượng vũ trang.
Australia và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận Talisman Saber 2019 ảnh 1(Nguồn: U.S Navy)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 7/7, lễ khai mạc cuộc tập trận Talisman Sabre 2019 giữa Australia và Mỹ đã được tổ chức tại Cảng Brisbane, bang Queensland, Australia, trên chiến hạm Mỹ USS Ronald Reagan.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Thượng nghị sỹ Hon Linda Reynold cho biết cuộc tập trận được tổ chức nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp chiến đấu giữa lực lượng vũ trang Australia và Mỹ.

Bà đánh giá cuộc tập trận diễn ra 2 năm/lần này phản ánh sức mạnh của liên minh Australia-Mỹ cũng như mối quan hệ gần gũi về mặt quân sự giữa hai nước.

[Anh tập trận hải quân quy mô lớn nhất tại Baltic trong hơn 100 năm]

Theo Bộ trưởng Reynolds, cuộc tập trận Talisman Saber năm nay có sự tham gia của hơn 34.000 nhân viên quân sự và binh sỹ từ hai nước.

Các lực lượng từ Canada, Nhật Bản, New Zealand và Anh sẽ cùng tham gia với Lực lượng Quốc phòng Australia.

Các phái đoàn từ Ấn Độ và Hàn Quốc thực viên vai trò quan sát viên.

18 quốc gia trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương cũng đã được mời tham gia chương trình khách mời quốc tế.

Phần lớn các hoạt động của Talisman Saber 2019 sẽ diễn ra tại Khu vực Huấn luyện Vịnh Shoalwater và rừng quốc gia lân cận, thuộc bang Queensland./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục