Chiều 28/12, nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và truyền dẫn phát sóngAVG đã có động thái “giải nhiệt” khi sẵn sàng “chia sẻ miễn phí bản quyền phátsóng” hai trận khai mạc của giải hạng Nhất và giải Ngoại hạng mùa 2012 cho ĐàiTruyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và các đài phát thanh truyền hình địa phương.
Thông cáo báo chí của AVG cho hay: “AVG sẵn sàng chia sẻ miễn phí bản quyền phátsóng và đề nghị các đài tiếp sóng nguyên vẹn hai trận khai mạc giải hạng Nhất vàgiải Ngoại hạng 2012. Đó là các trận Trẻ SHB Đà Nẵng- Đồng Tâm Long An diễn rangày 31/12/2011 trên sân Chi Lăng, trận Sông Lam Nghệ An – Thanh Hóangày 1/1/2012 trên sân Vinh. AVG sẽ không thu các loại chi phí có liên quan nhưphí bản quyền (30-40 triệu đồng), chi phí sản xuất (90-110 triệu), chi phítruyền dẫn (20-30 triệu).”
Đây có thể được coi là thiện chí của AVG nhằm phục vụ đông đảo lợi ích của ngườihâm mộ, sau khi người đại diện một số đơn vị truyền hình lớn trong cả nước tuyênbố “muốn có sóng sạch để tự sản xuất.”
Trong thông cáo báo chí mới được phát đi, AVG cho biết đơn vị này đã có buổi làmviệc với Liên đoàn bóng đá vào chiều 28/12 để “bàn các vấn đề liên quan tới việcthực hiện hợp đồng bản quyền bóng đá đã được ký kết giữa AVG và VFF.” Theo đó,liên quan tới đề xuất của VFF về chuyển giao việc thực hiện hợp đồng cho VPF,AVG đã khẳng định 6 điểm.
Đại ý, AVG chỉ xem xét việc thay đổi hợp đồng khi và chỉ khi VFF vẫn là đơn vịnắm bản quyền truyền hình như trong điều lệ của VFF và trong hợp đồng giữa AVGvà VFF. AVG yêu cầu VFF và VPF thực hiện đúng nội dung đã ký trong hợp đồng. Chỉsau khi AVG và VFF cùng nhất trí bằng văn bản về việc VPF tiếp nhận một số quyềnvà nghĩa vụ trong hợp đồng thì VPF mới được tham gia đàm phán…
Bên cạnh đó, AVG cũng cho biết những thông tin chính thức liên quan tới bảnquyền truyền hình do AVG đưa ra sẽ được đăng tải trên báo Công an Nhân dân, vàAVG đã cung cấp cho báo CAND những văn bản liên quan đến vấn đề này.
Trước đó, trước và sau khi VPF ra đời, ông Nguyễn Đức Kiên (nay là phó chủ tịchHội đồng quản trị VPF) đã lên tiếng tuyên bố cần xem xét lại bản hợp đồng được kýtrước đó giữa VFF và AVG, kéo theo đó là việc các đài như VTV, VTC từ chối nhữngphương án tiếp sóng hoặc chia sẻ bản quyền mà AVG đưa ra. Hệ quả là một số trậnđấu ở vòng sơ loại và vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2011-2012 đã không thể đến với đông đảongười hâm mộ cả nước qua sóng truyền hình./.