Ba Lan đề xuất Liên minh châu Âu đình chỉ quyền tị nạn

Quyền được tị nạn ở Ba Lan đang bị những đối tượng buôn người lợi dụng và Ba Lan phải "lấy lại 100% quyền kiểm soát đối với những người nhập cảnh và xuất cảnh."

Người di cư tại khu vực Narewka, gần biên giới Ba Lan-Belarus. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người di cư tại khu vực Narewka, gần biên giới Ba Lan-Belarus. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã công bố các đề xuất nhằm cải cách các thủ tục về tị nạn của Liên minh châu Âu (EU), bao gồm việc đình chỉ tạm thời quyền tị nạn, như một phần của kế hoạch lớn hơn nhằm củng cố biên giới của Ba Lan và kiểm soát di cư.

Phát biểu tại đại hội đảng cầm quyền ở Otwock, Thủ tướng Tusk khẳng định một trong những yếu tố của chiến lược di cư mới của Ba Lan sẽ là đình chỉ quyền tị nạn theo lãnh thổ và tạm thời. Dự kiến ông sẽ trình bày về chiến lược mới trong cuộc họp nội các vào ngày 15/10 tới.

Cũng theo Thủ tướng Ba Lan, quyền được tị nạn ở Ba Lan đang bị những đối tượng buôn người lợi dụng và Ba Lan phải "lấy lại 100% quyền kiểm soát đối với những người nhập cảnh và xuất cảnh."

Dù không cho biết thêm chi tiết, song theo Thủ tướng Ba Lan, chính sách mới sẽ giúp hạn chế tình trạng nhập cư bất hợp pháp vào Ba Lan xuống mức tối thiểu. Ông sẽ yêu cầu quyền công nhận quyết định này tại châu Âu.

Hôm 10/10, Ngoại trưởng Ba Lan cũng thông báo Warsaw sẽ siết chặt quy định cấp thị thực cũng như thủ tục xét duyệt các đơn xin cấp thị thực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.