Ba quốc gia EU chỉ trích luật ngôn ngữ mới của Ukraine

Ba quốc gia EU gồm Bulgaria, Hungary và Romania chỉ trích quyết định của Quốc hội Ukraine về việc hủy bỏ luật ngôn ngữ nước này.
Ba quốc gia EU chỉ trích luật ngôn ngữ mới của Ukraine ảnh 1Rada Tối cao Ukraine do lực lượng đối lập kiểm soát ngày 23/2 đã thông qua luật về chính sách ngôn ngữ quốc gia. (Nguồn: AFP)

Ba quốc gia trong liên minh châu Âu gồm Bulgaria, Hungary và Romania đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Rada tối cao (Quốc hội Ukraine) về việc hủy bỏ luật ngôn ngữ ở nước này.

Điều luật nói trên vốn xem xét mở rộng sử dụng các ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số ở Ukraine.

Ngày 25/2 Bộ Ngoại giao Bulgaria ra tuyên bố trong đó kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị mới ở Ukraine đấu tranh cho việc đưa các nhóm dân tộc thiểu số vào xã hội Ukraine và tôn trọng nhân quyền, thượng tôn pháp luật.

Giới chức Bulgaria cho biết, khoảng 200.000 kiều dân nước này đang sinh sống tại các khu vực miền Nam quốc gia láng giềng sẽ bị tổn hại bởi quyết định hủy luật ngôn ngữ của Rada Tối cao Ukraine. Tại đây, tiếng Bulgaria được coi là ngôn ngữ thiểu số.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary đòi quyền tự do sử dụng tiếng mẹ đẻ đối với 150 nghìn kiều dân nước này đang sinh sống tại Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Romania Trayan Besesku tuyên bố Ukraine sẽ là thống nhất chỉ khi các dân tộc thiểu số, bao gồm cả người Nga, nhận được sự tôn trọng tương ứng từ phía chính quyền.

Hiện nay, tại Ukraine đang có khoảng 400.000 người thiểu số Romania sinh sống.

Trước đó, ngày 23/2, Rada Tối cao Ukraine do lực lượng đối lập kiểm soát đã thông qua luật về chính sách ngôn ngữ quốc gia. Luật này xem xét khả năng thực thi song ngữ tại các khu vực có số dân thiểu số vượt quá 10% dân cư.

Chính quyền Nga cũng đã chỉ trích mạnh mẽ bộ luật mới được thông qua này. Thậm chí đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc đã nêu vấn đề này trong một phiên họp mới đây của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục