Bắc Bộ sương mù lúc sáng sớm, nhiệt độ trong ngày cao nhất từ 24-26 độ C

Các tỉnh Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có mưa phùn, sương mù, nhiệt độ trong ngày dao động từ 20-26 độ C; riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có thể trên 35 độ C.

Nhiều khu vực ở Bắc Bộ có sương mù vào sáng sớm. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Nhiều khu vực ở Bắc Bộ có sương mù vào sáng sớm. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 17/3, sương mù tiếp tục xảy ra nhiều nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ và vùng biển ven bờ của vịnh Bắc Bộ.

Khu vực Bắc Trung Bộ sáng có sương có sương mù và sương mù nhẹ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do sương mù: cấp 1.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 17/3, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C;

Riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C; riêng miền Đông 35-37 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục