Bắc Kạn, Cao Bằng cần phối hợp chặn "vàng tặc"

Để giải quyết được nạn khai thác vàng trái phép trên sông Năng, cần sự phối hợp giữa Bắc Kạn và Cao Bằng vì địa bàn giáp ranh hiểm trở.
Do địa bàn "vàng tặc" hoạt động hiểm trở lại giáp ranh hai tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng nên để giảiquyết được nạn khai thác vàng trái phép trên sông Năng cần phải có sự phối hợp giữahai tỉnh.

Bà Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, cho biết "vàng tặc" khi bị phát hiện thường di chuyển nhanh máymóc vượt sông sang đất Cao Bằng tẩu thoát.

Ngày 5/5, tổ công tác của huyện Ba Bể do bà Đỗ Thị Minh Hoa phụ trách đãphải dùng xe biển số lạ, rồi đi bộ để tiếp cận điểm khai thác vàng trái phép mớibắt quả tang một máy xúc đang hoạt động khai thác vàng trái phép trên sông Năng,thuộc địa bàn xã Bành Trạch.

Theo ông Hoàng Văn Vụ, người quản lý trực tiếp máy xúc này và cũng là phụtrách tổ khai thác vàng trái phép thì chủ của máy xúc là Đinh Văn Khoa ở ThuậnMang, Ngân Sơn, Bắc Kạn. Hiện máy xúc này đang giao công an xã Bành Trạch giữđể xử lý theo pháp luật.

Nguồn tin của người dân địa phương cho hay thời gian gần đây trên sông Năng,thuộc địa bàn xã Bành Trạch xuất hiện một số máy xúc khai thác vàng trái phép,gây ô nhiễm môi trường nguồn nước thượng nguồn sông Năng, phá vỡ dòng chảy.

Nhóm khai thác vàng trái phép này lợi dụng địa bàn giáp ranh giữa xã BànhTrạch (Bắc Kạn) và xã Phan Thanh (Cao Bằng) để khai thác. Theoquan sát của tổ công tác thì bên kia sông Năng thuộc đất Cao Bằng đan tồn tại ngang nhiên 3 máyxúc và một số lán trại của các đối tượng khai thác vàng trái phép.

Huyện Ba Bể đã thành lập một đội kiểm soát liên ngành do một Phó Công anhuyện phụ trách, kết hợp với công an xã Bành Trạch thường xuyên tuần tra. Tuynhiên, “vàng tặc” cũng tổ chức khá chặt chẽ, có hệ thống cảnh báo từ xa và hành động khi lực lượng chức năng sơ hở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.