Bác sỹ: Triều Tiên cản trở khám nghiệm tử thi ông Kim Jong-nam

Một bác sỹ người Malaysia cáo buộc chính quyền Bình Nhưỡng ngăn cản ông tiến hành giải phẫu tử thi ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Bác sỹ: Triều Tiên cản trở khám nghiệm tử thi ông Kim Jong-nam ảnh 1Xe cảnh sát và xe cứu thương mang thi thể ông Kim Jong-nam rời bệnh viện ở Putrajaya, Malaysia ngày 15/2. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Kyodo đưa tin ngày 4/10, người đứng đầu bộ phận giải phẫu bệnh thuộc Bệnh viện Kuala Lumpur (Malaysia), bác sỹ Mohamad Shah Mahmood cáo buộc chính quyền Bình Nhưỡng ngăn cản ông tiến hành giải phẫu tử thi ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong phiên xét xử 2 nghi phạm vụ giết hại ông Kim Jong-nam là Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah tại Tòa thượng thẩm Shah Alam, bác sỹ Shah cho biết ông đã xem xét tử thi của ông Kim Jong-nam hôm 14/2 nhưng một ngày sau đó mới tiến hành giải phẫu.

[Có khả năng những đối tượng khác đầu độc ông Kim Jong-nam]

Ông Shah khẳng định công tác giải phẫu bị trì hoãn một ngày do "sự phản đối từ Đại sứ quán Triều Tiên."

Theo bác sỹ Shah, Đại sứ quán Triều Tiên tại thủ đô Kuala Lumpur đã gửi lời phản đối tới cảnh sát và Bộ Ngoại giao Malaysia.

Vấn đề này sau đó được chuyển lên Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp và cơ quan này đã cho phép bác sỹ Shah thực hiện việc giải phẫu vào ngày 15/2.

Trong báo cáo xét nghiệm tử thi, bác sỹ Shah kết luận ông Kim chết do nhiễm chất độc VX./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục