Bahrain chỉ trích Tiểu vương Qatar không dự hội nghị thượng đỉnh GCC

Ngoại trưởng Bahrain nhấn mạnh: "Tiểu vương Qatar đáng nhẽ phải chấp thuận các đề nghị chính đáng (của các quốc gia tẩy chay Doha) và tham dự Hội nghị thượng đỉnh GCC."
Bahrain chỉ trích Tiểu vương Qatar không dự hội nghị thượng đỉnh GCC ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, ngày 9/12, Ngoại trưởng Bahrain Sheih Khalid bin Ahmed Al Khalifa đã lên tiếng chỉ trích Tiểu vương Qatar không tham dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đang diễn ra tại Saudi Arabia.

Trên tài khoản Twitter, ông Sheikh Khalid nhấn mạnh: "Tiểu vương Qatar đáng nhẽ phải chấp thuận các đề nghị chính đáng (của các quốc gia tẩy chay Doha) và tham dự Hội nghị thượng đỉnh GCC."

[Saudi Arabia mời Qatar dự hội nghị Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh]

Trước đó cùng ngày, Giám đốc văn phòng thông tin thuộc Bộ Ngoại giao Qatar thông báo: "Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề đối ngoại Al-Muraikhi đã tới Riyadh để dẫn đầu phái đoàn Qatar tham dự Hội nghị thượng đỉnh GCC."

Hội nghị thượng đỉnh GCC lần này diễn ra trong bối cảnh vẫn tồn tại bất đồng gay gắt giữa Doha và ba quốc gia Arab vùng Vịnh, những nước tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao và thương mại với Qatar hồi giữa năm 2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục