Bàn biện pháp sớm thông quan hàng hóa trở lại tuyến Móng Cái-Đông Hưng

Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái (Việt Nam) và Thị trưởng Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) chủ trì hội đàm về các vấn đề liên quan tới thông quan hàng hóa trong thời gian tới.
Bàn biện pháp sớm thông quan hàng hóa trở lại tuyến Móng Cái-Đông Hưng ảnh 1Phương tiện vận tải hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu Móng Cái. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 17/3, Đoàn đại biểu Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam, có buổi hội đàm trực tuyến với Đoàn đại biểu Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng của Trung Quốc về các vấn đề liên quan tới thông quan hàng hóa trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái Hồ Quang Huy và Thị trưởng Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng Lý Kiện đồng chủ trì cuộc hội đàm.

Tại hội đàm, hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình công tác phòng, chống dịch COVID-19 của mỗi bên. Từ giữa tháng 2/2022, thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) phát hiện một số ca dương tính với virus SARS-COV-2 không rõ nguồn lây, điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu giữa Móng Cái và Đông Hưng hiện đang bị tạm dừng. Lãnh đạo thành phố Móng Cái chia sẻ với lãnh đạo thành phố Đông Hưng những khó khăn, vất vả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ thành phố Đông Hưng nếu cần thiết, lãnh đạo thành phố Móng Cái mong muốn và tin tưởng thành phố Đông Hưng sẽ sớm khống chế hoàn toàn dịch bệnh, khôi phục hoạt động lao động sản xuất, sinh hoạt bình thường.

[Cửa khẩu Móng Cái-Đông Hưng tạm dừng thông quan để phòng, chống dịch]

Thực hiện tinh thần các buổi hội đàm giữa hai bên trong tháng Một và tháng Hai vừa qua, thành phố Móng Cái đã tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, thiết lập vùng xanh an toàn nhằm đảm bảo môi trường khu vực cửa khẩu, lối mở an toàn phục vụ hoạt động thông quan hàng hóa.

Đến nay, thành phố Móng Cái đảm bảo môi trường an toàn, phù hợp với tiêu chí phòng, chống dịch của hai nước, hai địa phương. Trong đó, phương án quản lý lái xe trung chuyển ăn, nghỉ tập trung và sắp xếp phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại cầu Bắc Luân 2 và lối mở Km3+4 Hải Yên, thành phố Móng Cái đã được xây dựng và sẽ được triển khai thực hiện ngay sau khi các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn được thông quan trở lại.

Phía thành phố Móng Cái đề nghị thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) sớm khôi phục thông quan; triển khai một số nội dung hai bên đã thống nhất về xây dựng cầu sắt thô sơ, đề nghị thành phố Đông Hưng thúc đẩy, tạo điều kiện cho Công ty Quảng Tây (GXCCIC) sớm triển khai lập văn phòng đại diện tại lối mở Km 3+4 Hải Yên, thành phố Móng Cái để triển khai các hoạt động nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu suất, cải thiện môi trường thông quan hàng hóa.

Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác quản lý biên giới, phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép và buôn lậu qua biên giới.

Cuộc hội đàm đã đạt được nhận thức chung giữa hai bên về các vấn đề liên quan, góp phần đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu hiệu quả, phát triển kinh tế-xã hội gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục