Bangkok vẫn bị lũ lụt uy hiếp trong 4-5 ngày nữa

Dự báo trong 4-5 ngày tới, hàng tỷ mét khối nước từ thượng nguồn phía Bắc đổ về có thể sẽ đẩy thủ đô Thái Lan vào vòng nguy hiểm mới.
Chính phủ Thái Lan quyết định để cho nướclũ tràn vào bảy quận Bắc và Đông Bắc thủ đô Bangkok để giảm bớt áp lực của dòngchảy.

Mặc dù vậy, điều vẫn đáng lo ngại là cho đến thời điểm này, giới chức Thái Lanchưa đảm bảo được an toàn 100% cho phần còn lại của thủ đô.

Dự báo trong 4-5 ngày tới, hàng tỷ mét khối nước từ thượng nguồn phía BắcThái Lan đổ về, cộng với triều cường, có thể sẽ đẩy thủ đô Thái Lan vào vòngnguy hiểm mới.

Tuy tình hình nội đô đến giờ vẫn chưa bị ảnh hưởng, nhưng các mặthàng thực phẩm dự trữ như mỳ tôm, nước đóng chai, trứng, gạo... đang trởnên khan hiếm .

Tại khu vực Sam Sen, nơi có khá đông người Thái gốc Việt sinh sống, đã cóít nhất trên 20 gia đình với 53 nhân khẩu sống sát sông Chao Phraya buộc phảirời nhà tạm vào lánh nạn trong một trường học gần đó.

Theo Cục Phòng chống thiên tai Thái Lan, tính đến nay, trận lũ lụt tồi tệnhất ở Thái Lan trong nửa thế kỷ qua đã cướp đi sinh mạng của 356 người và đẩyhơn 113.000 người vào cảnh sống bấp bênh.

Hàng trăm tuyến đường cao tốc và tỉnhlộ bị hư hỏng. Thiệt hại về vật chất ước tính khoảng 3,3-5 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.