Bangladesh: Hỏa hoạn tại cơ sở sản xuất nhựa, 8 người tử vong

Cảnh sát trưởng Dhaka Shah Zaman cho biết 1 người đã tử vong tại chỗ và 7 người chết tại bệnh viện sau đó và 24 người bị thương nặng trong vụ hỏa hoạn này.
Bangladesh: Hỏa hoạn tại cơ sở sản xuất nhựa, 8 người tử vong ảnh 1Khói bốc lên từ có sở sản xuất nhựa bị cháy ở Bangladesh. (Nguồn: thedailystar)

Đã có ít nhất 8 người thiệt mạng và 24 người bị thương nặng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một cơ sở sản xuất nhựa ở thủ đô Dhaka của Bangladesh.

Theo thông báo mới nhất của cảnh sát, ngọn lửa bùng phát chiều 11/12 và đã nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ khu nhà xưởng của cơ sở hoạt động trái phép này, thiêu rụi toàn bộ tầng một.

Cảnh sát trưởng Dhaka Shah Zaman cho biết 1 người đã tử vong tại chỗ và 7 người chết tại bệnh viện sau đó.

Rất nhiều công nhân làm việc tại cơ sở này khi xảy ra thảm họa đã bị bỏng nặng. Nhiều người có hiện tượng ngộ độc khí.

[Tây Ban Nha: Đã khống chế được đám cháy lớn ở Barcelona]

Lực lượng cứu hỏa phải mất tới 3 giờ đồng hồ mới có thể khống chế được ngọn lửa.

Tại Bangladesh, hỏa hoạn thường xuyên xảy ra tại các cơ sở sản xuất vào mùa Đông khô hanh và gây hậu quả nghiêm trọng do phần lớn các chủ cơ sở này đều lơi lỏng công tác phòng cháy chữa cháy.

Tháng Hai năm nay, cháy tại một tòa nhà ở khu phố cổ ở thủ đô Dhaka đã làm ít nhất 70 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Hồi tháng 11/2012, có ít nhất 111 người thiệt mạng trong vụ cháy xưởng may thời trang Tazreen ở ngoại ô thủ đô Dhaka của Bangladesh. Đây là một trong những vụ hỏa hoạn kinh hoàng nhất tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục