Bangladesh tiêu diệt nghi phạm chính trong vụ tấn công ở Dhaka

Cảnh sát Bangladesh ngày 6/1 thông báo một tay súng nghi là một trong những thủ lĩnh gây ra vụ tấn công quán càphê ở thủ đô của Bangladesh hồi tháng 7/2016 khiến 20 người thiệt mạng đã bị tiêu diệt.
Bangladesh tiêu diệt nghi phạm chính trong vụ tấn công ở Dhaka ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Trong chiến dịch ở thủ đô Dhaka ngày 6/1, cảnh sát chống khủng bố Bangladesh đã tiêu diệt 2 phiến quân Hồi giáo cực đoan, bao gồm cả đối tượng nghi là một trong những kẻ chủ mưu vụ tấn công ở quán cà phê ở Dhaka khiến 20 con tin thiệt mạng hồi năm ngoái.

Cảnh sát cho biết thủ lĩnh nhóm ly khai từ tổ chức khủng bố Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB), Nurul Islam Marjan, cùng với tay súng Monirul Islam đã bị tiêu diệt trong chiến dịch được tiến hành rạng sáng cùng ngày tại khu vực Rayer Bazar thuộc Dhaka.

Marjan cũng nằm trong danh sách truy nã của cảnh sát do đóng vai trò trong vụ tấn công quán cà phê Holey Artisan ngày 1/7/2016.

Theo cảnh sát, Marjan từng học tiếng Arab tại Đại học Chittagong, sau đó bỏ học và gia nhập nhánh của JMB. Marjan đã lên kế hoạch tấn công cùng với Tamim Chowdhury, đối tượng mang hai quốc tịch Canada và Bangladesh được cho là chủ mưu chính trong vụ tấn công trên và đã bị tiêu diệt trong chiến dịch đặc biệt của quân đội và cảnh sát ngày 27/8 vừa qua.

Vụ tấn công quán cafe Holey Artisan khiến 20 con tin thiệt mạng, trong đó chủ yếu là người nước ngoài. Đây là vụ tấn công vũ trang đơn lẻ đẫm máu nhất ở Bangladesh trong nhiều năm trở lại đây.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận tiến hành vụ trên, song cảnh sát Bangladesh tuyên bố không có bằng chứng cho thấy sự dính líu của IS, đồng thời khẳng định đây là hành động do các phần tử cực đoan trong nước gây ra, chủ yếu là thành viên nhóm phiến quân Hồi giáo JMB.

Đến nay, cảnh sát đã truy tìm và tiêu diệt ít nhất 40 phần tử dính líu tới vụ tấn công trên. Hồi tháng 9 năm ngoái, cảnh sát đã bắt giữ vợ của Marjan là Shaila Afrin Prioyti, cùng với 2 nữ phiến quân khác ở Dhaka./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.