"Bão bom" dự kiến sẽ đổ bộ trên khắp Bờ Tây nước Mỹ trong tuần này

"Bão bom" hay “bom thời tiết” là một loại bão mạnh, được hình thành khi khối không khí lạnh va chạm với khối không khí ấm, làm tăng cường độ bão, khiến gió mạnh hơn, gây nguy cơ lũ lụt ven biển cao.

Tuyết trên đường phố tại Methuen, Massachusetts, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tuyết trên đường phố tại Methuen, Massachusetts, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các chuyên gia khí tượng Mỹ ngày 18/11 cảnh báo một cơn "bão bom" mạnh dự kiến sẽ bùng nổ trên khắp Bờ Tây trong tuần này, đe dọa gây ra gió mạnh, mưa lụt và tuyết rơi dày ở vùng núi.

Theo Weather Nation TV, cơn bão dự kiến bắt đầu từ ngày 19/11 đến 21/11, có khả năng ảnh hưởng đến hàng triệu người Mỹ sống dọc theo khu vực từ bang Washington xuống Oregon và Bắc California. Dự báo, một số khu vực dọc theo bờ biển Tây và Tây Bắc California có thể chịu tác động cấp độ 4 - mức “cực đoan" - với mưa lớn, gió mạnh và sóng lớn.

"Bão bom" hay “bom thời tiết” là một loại bão mạnh, trong đó áp suất khí quyển vùng trung tâm giảm mạnh trong khoảng thời gian ngắn, dưới 24 giờ. "Bão bom" hình thành khi khối không khí lạnh va chạm với khối không khí ấm, làm tăng cường độ của bão, khiến gió mạnh hơn và gây nguy cơ lũ lụt ven biển cao hơn. Các chuyên gia cho biết “bão bom” lần này là do ảnh hưởng của một dòng sông khí quyển cấp 5.

Sông khí quyển là những kênh hẹp trong khí quyển có thể mang theo một lượng lớn hơi ẩm. Chúng hình thành khi không khí lạnh từ Bắc Cực gặp không khí ấm, ẩm từ vùng nhiệt đới, làm lạnh không khí và tạo thành lượng mưa lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.