
Gió bão giật mạnh gây tốc mái nhà
ở Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Sự xuất hiện với tần suất dày đặc của loài thú biển này là dấu hiệu quan trọng cho thấy hệ sinh thái biển Gia Lai đang dần phục hồi và phát triển theo hướng bền vững.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên chỉ đạo, các ngành, các địa phương coi phòng, chống ngập úng, đảm bảo chất lượng đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của nhiệm kỳ 2025-2030.
Tại khu vực bờ kè ấp Phước Lợi dài khoảng hơn 500m thời gian gần đây đã xuất hiện với đủ các loại rác thải sinh hoạt như thùng xốp, hộp xốp, bao nylon, chai nhựa, bàn, ghế, nệm, ghe nhỏ…
Theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối; sạt lở đất trên sườn dốc.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông,... để chủ động, đảm bảo an toàn.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sáng 9/7, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 105,97m, lưu lượng về hồ 3.860m3/s; việc mở 1 cửa xả đáy thủy điện Hòa Bình để đảm bảo an toàn phòng lũ.
Hệ thống kênh là nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân nên việc tự ý vứt xác lợn chết gây ô nhiễm lớn cho nguồn nước và có khả năng lây lan dịch bệnh rất cao.
Những ngày đầu tháng 7, thời tiết Hà Nội trải qua những hình thái thời tiết nắng nóng gay gắt, oi bức kéo dài từ sáng sớm; độ ẩm cao cùng hiệu ứng đô thị ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.
Ủy ban Nhân dân phường Tam Chúc (Ninh Bình) đang phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền có phương án hỗ trợ, di dời, bố trí tái định cư cho 3 hộ khu vực sạt lở núi.
Các loài gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam, nổi bật như: Linh sam, bạch dương, đậu con rắn, cẩm lai Nam Mỹ, hương, sao đen Nam Mỹ, đàng xanh, nghiến, dẻ gai, gõ, sếu, sa mu, sa mộc, bách, lim, lãnh sam...
Với chỉ số AQI ở mức 102, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu cam "không tốt cho nhóm nhạy cảm", đứng thứ 11 trong danh sách 126 thành phố ô nhiễm trên thế giới.
Thời tiết trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp với nắng nóng kéo dài ở nhiều khu vực miền Bắc và miền Trung, trong khi mưa dông xuất hiện vào chiều tối và đêm.
Số người tử vong do lũ lụt tại Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới, do nguy cơ môi trường ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, và việc thiếu đầu tư vào hệ thống cảnh báo.
Một đợt nắng nóng dữ dội đã quét qua Tây và Nam Âu vào cuối tháng 6. Khu vực Paris của Pháp cùng một số vùng tại Bỉ và Hà Lan đã phải hứng chịu cái nóng ngột ngạt.
Lực lượng cứu hỏa Tây Ban Nha tiếp tục chiến đấu với cháy rừng trong bối cảnh gió mạnh, với vận tốc lên tới 90 km/h, khiến việc dập lửa khó khăn hơn.
Dự báo chiều tối và đêm 8/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.
Việt Nam huy động hơn 7 tỷ USD qua các dự án năng lượng sạch, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng hướng tới phát thải ròng bằng 0 năm 2050.
Nắng nóng kéo dài từ 9-10/7 tại Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên, cảnh báo nguy cơ cháy nổ, mất nước và đột quỵ do nhiệt độ cao.
Tháng 6/2025 đã trở thành một cột mốc đáng báo động trong cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu, khi hàng loạt quốc gia tại ba châu lục trên thế giới ghi nhận những mức nhiệt cao nhất từng được thống kê.
Khoảng 790 triệu người ở châu Âu, châu Á, châu Phi phải gồng mình dưới cái nóng thiêu đốt, mở đầu mùa Hè với thực tại không thể chối cãi: biến đổi khí hậu tăng tốc, trở nên tàn khốc hơn bao giờ hết.
Theo thông tin của Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Kerr, hạt này có ít nhất 84 người thiệt mạng, bao gồm 28 trẻ em và 27 người tham gia trại Hè Mystic bên bờ sông Guadalupe.
Với chỉ số AQI ở mức 103, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu cam "không tốt cho nhóm nhạy cảm", đứng thứ 6 trong danh sách 126 thành phố ô nhiễm trên thế giới.
Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C; trong khi đó khu vực tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa, với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-15 mm, có nơi trên 30 mm.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có điện thăm hỏi gửi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khi biết tin về trận lũ quét nghiêm trọng ở bang Texas.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức sử dụng các quy định về mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ đảm bảo hiệu quả.
Đến nay, Sở Xây dựng đã hoàn thành giai đoạn I việc nạo vét bùn lòng sông, từ đường Hoàng Quốc Việt đến cầu Khương Đình với chiều dài khoảng 7km, dự kiến, trong tháng 8/2025 sẽ hoàn thành giai đoạn 2.
Trong ngày 6/7, Hy Lạp phải đối phó với hơn 50 đám cháy rừng bùng phát khắp cả nước, nhà chức trách cảnh báo nguy cơ cháy rừng tiếp tục gia tăng do nắng nóng cực đoan kết hợp với gió mạnh.
Người đứng đầu Cơ quan Địa chất, ông Muhammad Wafid, cho biết núi lửa đang hoạt động ở mức độ "rất cao" nên người dân cần tránh xa tối thiểu 6km và đeo khẩu trang để bảo vệ.
Trong 24 giờ tới, bão số 2 tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc khoảng 20-25km/h, cường độ suy yếu dần và không còn có khả năng quay trở lại Biển Đông.
Với chỉ số AQI ở mức 127, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu cam "không tốt cho nhóm nhạy cảm," đứng thứ 4 trong danh sách 126 thành phố ô nhiễm trên thế giới.