Báo Triều Tiên kêu gọi đấu tranh loại bỏ quan liêu và tham nhũng

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, kêu gọi các quan chức Triều Tiên đấu tranh để loại bỏ tận gốc những "tệ nạn nguy hiểm" trong xã hội như quan liêu và tham nhũng.
Báo Triều Tiên kêu gọi đấu tranh loại bỏ quan liêu và tham nhũng ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại phiên họp toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng ngày 15/6. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, cảnh báo các quan chức nước này trước nạn tham nhũng và kêu gọi tập trung vào nhiệm vụ cải thiện mức sống của người dân.

Trong một bài xã luận đăng ngày 28/6, báo trên kêu gọi các quan chức Triều Tiên đấu tranh để loại bỏ tận gốc những "tệ nạn nguy hiểm" trong xã hội như quan liêu và tham nhũng, đồng thời kêu gọi các quan chức nỗ lực cống hiến cải thiện đời sống của người dân, trong đó có việc thúc đẩy sản xuất lương thực và các nhu yếu phẩm khác.

Tác giả bài báo viết: "Chúng ta phải tăng cường đấu tranh chống lại mọi hiện tượng chống chủ nghĩa xã hội và phi xã hội chủ nghĩa xâm phạm lợi ích của nhân dân. Các quan chức phải có trách nhiệm giải quyết các vấn đề của người dân và nhân viên trong lĩnh vực của mình (quản lý), trong đó có vấn đề nhà ở, lương thực và hàng tiêu dùng."

[KCNA: Bộ Ngoại giao Triều Tiên từ chối lời đề nghị đàm phán của Mỹ]

Trước đó, ngày 15/6, Ban Chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên khóa 8 đã tiến hành kỳ họp toàn thể lần thứ 3, tổng kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước trong năm 2021 đã được đề ra tại kỳ họp thứ 2, đề ra các biện pháp để giải quyết những vấn đề khẩn cấp hiện nay để cải thiện hoạt động kinh tế cũng như đời sống của nhân dân, thảo luận và quyết định về những vấn đề nhằm đẩy mạnh hoạt động nhà nước trong hoàn cảnh hiện nay.

Các đại biểu đã đánh giá việc thực thi các chính sách nhà nước trong nửa đầu năm và đưa ra các biện pháp; vấn đề chỉ đạo các nỗ lực trong hoạt động nông nghiệp; vấn đề ứng phó toàn diện với tính chất kéo dài của tình hình chống dịch bệnh khẩn cấp; vấn đề phân tích tình hình quốc tế hiện nay và phương hướng phản ứng của đảng; vấn đề ổn định và cải thiện đời sống nhân dân; vấn đề cải thiện và củng cố chính sách chăm sóc trẻ em của đảng; cũng như vấn đề về tổ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục