Bảo vệ sức khỏe công nhân, hỗ trợ các đối tượng khó khăn, yếu thế

Tại tỉnh Bình Phước, các tổ chức công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức sắp xếp, giãn thời gian ăn giữa ca của công nhân để phòng chống dịch và vẫn đảm bảo sản xuất.
Công ty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam ở Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú vẫn sản xuất bình thường. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)
Công ty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam ở Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú vẫn sản xuất bình thường. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, hàng ngàn công nhân ở Bình Phước vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất bình thường, nhiều nhà máy không bị đình trệ sản xuất, phục vụ đơn hàng xuất khẩu.

Qua ghi nhận, nhiều doanh nghiệp đã chia thành nhiều ca, giãn ca ăn để giảm số công nhân tập trung tại nhà ăn tập thể, xây dựng vách ngăn trong bếp ăn tập thể, nhờ đó công nhân an tâm vào nhà máy.

Để bảo vệ sức khỏe cho công nhân trong các nhà máy và tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, Công đoàn Khu Công nghiệp khu vực Đồng Xoài- Đồng Phú thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước đã tuyên truyền và đề nghị các Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ tốt nhất tính mạng, sức khỏe của đoàn viên, người lao động, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” là phòng chống dịch và giữ vững ổn định, phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Nguyễn Hữu Đại, Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghiệp khu vực Đồng Xoài-Đồng Phú cho biết, thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, tất cả đoàn viên, người lao động ở các khu công nghiệp Bình Phước đã chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo sức khỏe y tế tự nguyện.

Nhà máy tăng cường giám sát, dùng máy đo thân nhiệt hàng ngày trước khi công nhân vào ca, trước cổng và điểm gửi xe đều có trang bị nước sát khuẩn...

Nhiều Công đoàn cơ sở trực thuộc đã phối hợp với Giám đốc Công ty ở nhiều Khu công nghiệp tổ chức sắp xếp, giãn thời gian ăn giữa ca của công nhân tại các dây chuyền sản xuất.

Cao điểm tại Công ty Freewell Việt Nam có 8.000 lao động đã thực hiện chia ca, giãn thành 5 ca ăn và giãn khoảng cách ngồi ăn giữa các công nhân với nhau. Biện pháp này nhằm phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho hàng ngàn người lao động.

Theo ông Đại, qua vận động đã có nhiều doanh nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho công nhân.

Điển hình như Công ty trách nhiệm hữu hạn New Apparel Far Eastern Việt Nam đóng tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú hiện có hơn 4.000 công nhân duy trì sản xuất.

Để bảo vệ sức khỏe cho công nhân, Công đoàn cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo Công ty lập vách ngăn trong bếp ăn tập thể; qua đó giúp công nhân nghỉ ngơi ăn trưa vẫn đảm bảo điều kiện phòng ngừa dịch COVID -19.

[Doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, giảm lương tới 40% để ứng phó COVID-19]

Ông Đại cho biết thêm vì sức khỏe của cộng đồng và bản thân đoàn viên, người lao động, Ban Thường vụ Công đoàn Khu Công nghiệp khu vực Đồng Xoài-Đồng Phú đã phối hợp với các Công đoàn cơ sở triển khai nhiều đợt tuyên truyền, thực hiện việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, tập trung đông người, nhất là trong các nhà máy, tặng khẩu trang cho công nhân...

Qua những việc làm cụ thể, thiết thực, các nhà máy quan tâm đến công nhân, người lao động, góp phần đẩy lùi dịch COVID-19.

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ gần 12.000 người bán vé số lưu động

Các địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai trao tiền hỗ trợ trực tiếp cho người bán vé số lưu động gặp khó khăn do tạm dừng phát hành xổ số kiến thiết trong thời gian cách ly xã hội.

Số tiền được hỗ trợ gần 9 tỷ đồng từ Quỹ phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ được trao trực tiếp đến tay 11.947 người bán vé số lưu động trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, trong 15 ngày tạm dừng phát hành xổ số kiến thiết, mỗi người bán vé số sẽ nhận được 750.000 đồng (50.000 đồng/ngày/người).

Theo thống kê từ các khu phố, tổ dân phố của 322 phường, xã, thị trấn, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 12.000 người bán vé số bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, trong đó có 7.000 người thường trú tại Thành phố và khoảng 5.000 người tạm trú.

Từ ngày 6/4, các quận, huyện đã bắt đầu tiếp nhận tiền hỗ trợ từ thành phố, phân bổ về các xã, phường, thị trấn để trao cho người bán vé số.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 6/4, tổng cộng số tiền, hàng hóa tiếp nhận ủng hộ phòng chống, dịch COVID-19 là hơn 73,7 tỷ đồng.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã phối hợp Sở Y tế, Bộ Tư lệnh Thành phố phân phối tiền, hàng hóa, với tổng giá trị là 25,8 tỷ đồng.

Tiền Giang hỗ trợ vận chuyển miễn phí người bệnh

Để tạo thuận lợi cho nhân dân trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Tiền Giang triển khai xe taxi hỗ trợ vận chuyển miễn phí người bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang Trần Văn Bon, từ 13 giờ 30 phút ngày 6/4 đến hết ngày 15/4, địa phương tổ chức cho 30 xe taxi Mai Linh theo danh sách đã đăng ký hoạt động hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân trong các trường hợp cấp thiết như Bệnh nhân bị chấn thương nặng đến bệnh viện cấp cứu, bệnh nhi, sản phụ, bệnh nhân cao tuổi không thể đi lại bằng phương tiện môtô, xe máy.

Bảo vệ sức khỏe công nhân, hỗ trợ các đối tượng khó khăn, yếu thế ảnh 1Đa phần người dân chấp hành nghiêm quy định đeo khẩu trang ở nơi công cộng. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

Các xe taxi trên thường trực tại 7 bệnh viện lớn gồm: Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh, Bệnh viện Kỹ thuật cao, Bệnh viện Y học dân tộc, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, Bệnh viện Quân y 120, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy và Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công.

Bệnh nhân tại bệnh viện liên hệ theo sự hướng dẫn, điều phối của bệnh viện. Nếu ở bên ngoài, nhân dân có nhu cầu liên hệ Tổng đài 115.

Nhằm chung tay phòng chống đại dịch COVID-19, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang cũng đã quyên góp được gần 50 triệu đồng từ đóng góp tự nguyện của công chức, viên chức trong ngành ủng hộ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang triển khai hiệu quả các công tác đối phó với dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức 22 tổ may khẩu trang vải (được gần 56.000 chiếc) cấp miễn phí cho người dân có nhu cầu… Công đoàn viên chức tỉnh cũng đã quyên góp ủng hộ công tác phòng chống COVID-19 được 42 triệu đồng.

Ngoài ra, Công đoàn viên chức tỉnh còn ủng hộ 300 phần quà trị giá 700.000 đồng/phần quà cho đối tượng là công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai hạn mặn.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang cũng đã trao tặng 4.300 bánh xà phòng, 1.400 chai cồn sát khuẩn và gần 15.000 khẩu trang y tế, khẩu trang vải đến người dân. Đây là những việc làm thiết thực, tạo thêm sức mạnh đoàn kết trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Còn tại Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn đồng ý chủ trương của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xổ số kiến thiết Đắk Lắk về việc thực hiện hỗ trợ người bán vé số trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện cách ly xã hội từ ngày 1-15/4 tới.

Theo đó, người bán vé số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ được hỗ trợ trong vòng 15 ngày, với mức 30.000 đồng/ngày/người.

Nhằm đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, giúp người bán vé số giảm bớt khó khăn trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, Đắk Lắk giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xổ số kiến thiết Đắk Lắk rà soát, lập danh sách người bán vé số trên địa bàn tỉnh là người già không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để nhận hỗ trợ.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xổ số kiến thiết Đắk Lắk chịu trách nhiệm thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng, đủ số tiền cho người bán vé số theo quy định.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Đắk Lắk, tính đến 13 giờ 30 phút ngày 6/4, tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19.

Tuy nhiên, ngành Y tế đã tổ chức cách ly tại cơ sở y tế 66 trường hợp, cách ly tập trung 70 trường hợp, cách ly tại nhà và nơi cư trú 262 trường hợp; 339 trường hợp đã hoàn thành cách ly./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục