Mai Vàng nhất khoảnh...

Bắt đầu vòng bình chọn Giải Mai Vàng lần thứ 16

Là giải thưởng danh giá với các nghệ sĩ âm nhạc, điện ảnh, truyền hình, sân khấu nhưng Mai Vàng gần như vắng bóng nghệ sĩ phía Bắc.
Sau gần 2 tháng diễn ra vòng đề cử, từ ngày 10/12 đến hết ngày 20/1/2011, Ban tổ chức Giải Mai Vàng sẽ tiến hành vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 16 năm 2010 ở các thể loại: ca nhạc, sân khấu, điện ảnh – truyền hình.

Tranh giải Mai Vàng lần thứ 16

Tại vòng bầu chọn sắp tới sẽ có 66 nghệ sĩ và tác phẩm tham gia tranh giải. Theo Ban tổ chức và Hội đồng tư vấn nghệ thuật của Giải Mai Vàng lần thứ 16, giải lần này đã thống nhất tách 2 hạng mục nam nữ diễn viên phim điện ảnh- truyền hình thành 4 hạng mục nam, nữ diễn viên phim truyền hình và nam, nữ diễn viên điện ảnh.

Như vậy, ở vòng bầu chọn, có 14 hạng mục tranh giải, tăng lên 2 hạng mục so với vòng đề cử. Các nghệ sĩ sẽ được chia làm 3 bảng (bảng A – ca nhạc; bảng B – sân khấu; bảng C – điện ảnh, truyền hình).

Lễ công bố trao Giải Mai Vàng lần thứ 16 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình (thành phố Hồ Chí Minh) vào đêm 22/1/2011. Đêm gala Mai Vàng, tôn vinh 10 ca sĩ được yêu thích trong năm, sẽ diễn ra vào đêm 24/1/ 2011.

Dựa trên kết quả kiểm phiếu vòng đề cử, căn cứ vào thể lệ giải, Ban Tổ chức đã có buổi làm việc với Hội đồng Tư vấn nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 16 năm 2010 để chọn ra danh sách những nghệ sĩ và tác phẩm có số phiếu đề cử cao nhất của bạn đọc vào vòng bầu chọn.
 
Người thành danh tiếp tục sáng bên những cái tên mới toanh


Theo danh sách công bố của Ban Tổ chức, ở bảng A (ca nhạc), các ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Nguyên Vũ, Cao Thái Sơn, Noo Phước Thịnh, Khánh Phương, Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Thanh Thảo, Thủy Tiên, Đông Nhi là những ca sĩ có số phiếu đề cử đứng đầu của hai hạng mục Nam, Nữ ca sĩ hát nhạc nhẹ được yêu thích nhất.
 
Hai gương mặt mới lần đầu được vào tốp 5 Nam ca sĩ hát nhạc nhẹ là Noo Phước Thịnh và Khánh Phương. Có ý kiến chưa hài lòng về cách hát của Noo Phước Thịnh nhưng mọi người cũng phải thừa nhận đây là một ca sĩ được nhiều khán giả tuổi teen ủng hộ.
 
Hai ca sĩ Nguyên Vũ và Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục lọt vào tốp 5 các ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca và truyền thống cách mạng có số phiếu đề cử của bạn đọc cao nhất, bên cạnh Cẩm Ly, Anh Thơ, Tạ Minh Tâm.
 
Các bài hát có số phiếu đề cử cao của bạn đọc trong tốp 5: “Ngôi nhà hạnh phúc” (Thủy Tiên), “Tìm lại giấc mơ” (Nguyễn Hồng Thuận), “Cầu vồng sau cơn mưa” (Nguyễn Văn Chung), “Việt Nam năm 2020” (nhạc: Lê Quang, lời: Đàm Vĩnh Hưng), “Cho một tình yêu” (Mỹ Tâm) cũng được các thành viên hội đồng thống nhất thông qua.
 
Giải danh giá nhưng chưa rộng khắp
 
Giải Mai Vàng được Báo Người Lao động tổ chức thường niên, ra đời từ năm 1995. Đây là giải thưởng khá danh giá và uy tín đối với các nghệ sĩ trong các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và sân khấu của Việt Nam.

Tuy nhiên, chính vì tờ báo là nhà tổ chức chủ yếu phát hành ở phía Nam với lượng độc giả bình chọn ở thành phố Hồ Chí Minh cho nên rất nhiều nghệ sĩ có thành công từ sân khấu và điện ảnh phía Bắc không được vinh danh. Đây cũng là điều đáng tiếc vì sự chưa rộng khắp của giải thưởng này. Ngay cả Hội đồng tư vấn nghệ thuật của Giải Mai Vàng lần thứ 16 cũng toàn là các tên tuổi lớn nhưng hoạt động chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh.

Ở bảng B (sân khấu), NSƯT Thành Lộc, Hữu Châu, Thanh Bạch (tuồng cổ), Thiện Hùng, Võ Minh Lâm, Thanh Thủy, Lê Khánh, Ngọc Trinh, Bạch Lê, Tú Sương là những diễn viên nằm trong tốp nghệ sĩ có số phiếu đề cử cao.
 
Về lĩnh vực điện ảnh, hai bộ phim được vào  vòng bầu chọn và có nhiều nghệ sĩ lọt vào tốp 5 là “Cánh đồng bất tận” và “Cổng mặt trời.”

Có nhiều gương mặt mới có số phiếu đề cử cao của bạn đọc trong tốp 5 các hạng mục này, gồm: Phùng Ngọc Huy, Mạnh Tràng, Tim, Trọng Nhân, Kim Phượng, Lê Bê La, Vân Trang, Trần Bảo Sơn, Ngân Khánh, Lan Ngọc, Minh Hằng, Đỗ Hải Yến.
 
Ở hạng mục Người dẫn chương trình năm nay, trong số 5 người có phiếu đề cử cao của bạn đọc, có một gương mặt mới toanh là Phan Anh-người dẫn chương trình của cuộc thi Vietnam Idol-một cuộc thi đang thu hút giới trẻ hiện nay.
 

                                         Thành viên Hội đồng tư vấn nghệ thuật

 Giáo sư-nhạc sĩ Ca Lê Thuần, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
 
Soạn giả Lê Duy Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh.
 
Biên kịch Dương Cẩm Thúy, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh.
 
Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh.
 
Đạo diễn Võ Trọng Nam, Trưởng Phòng Quản lý Nghệ thuật Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.
 
Nhạc sĩ Lê Văn Lộc, chuyên viên Phòng Quản lý Nghệ thuật Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.
Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục