Bắt giam Trạm trưởng trạm xăng dầu để điều tra tội chiếm đoạt tài sản

Trong thời gian làm Trạm trưởng, Phạm Ngọc Minh thường xuyên báo cáo trễ việc thu hồi công nợ của khách hàng, kê khống khách hàng nợ tiền mua xăng dầu của công ty để chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng.
Bắt giam Trạm trưởng trạm xăng dầu để điều tra tội chiếm đoạt tài sản ảnh 1Đối tượng Phạm Ngọc Minh tại cơ quan công an. (Nguồn: baovephapluat)

Ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Minh (35 tuổi, ngụ huyện Cư Jut, Đăk Nông) để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Theo điều tra ban đầu, Phạm Ngọc Minh được Công ty TNHH Dầu Nhớt và Hóa Chất Khang Việt bổ nhiệm làm Trạm trưởng trạm xăng dầu Minh Tâm (thuộc xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản).

[Bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 60 tỷ đồng]

Trong thời gian làm Trạm trưởng, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên từ tháng 8/2020 đến tháng 12/2020, Phạm Ngọc Minh thường xuyên báo cáo trễ việc thu hồi công nợ của khách hàng, kê khống khách hàng nợ tiền mua xăng dầu của công ty, không nộp tiền bán xăng dầu về Công ty Khang Việt để chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục