Bến Tre kêu gọi ngư dân chống khai thác thủy sản bất hợp pháp ​

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre vừa kêu gọi ngư dân thực hiện đúng quy định của pháp luật và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; không đưa tàu cá đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.
Bến Tre kêu gọi ngư dân chống khai thác thủy sản bất hợp pháp ​ ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ngày 20/2, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh kêu gọi ngư dân thực hiện đúng quy định của pháp luật và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; không đưa tàu cá đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre yêu cầu các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về khai thác bất hợp pháp, nhất là tàu khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, không để vì một vài cá nhân không chấp hành quy định pháp luật dẫn đến ảnh hưởng lợi ích của ngư dân làm ăn chân chính, ảnh hưởng đến danh dự và lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cũng mong muốn chủ doanh nghiệp khai thác, thu mua, chế biến thủy sản; chủ tàu cá, thuyền trưởng tàu cá, ngư dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre tích cực hưởng ứng lời kêu gọi này, không đưa tàu đi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong khai thác thủy sản.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh, hơn 5 năm qua, ngư dân trên địa bàn tỉnh cùng với các ngành chức năng đã có nhiều nỗ lực để khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

[Khắc phục “thẻ vàng IUU: Khẩn trương giải quyết hạn chế ở Bến Tre]

Qua đó, hầu hết ngư dân đã thực hiện tốt quy định của Nhà nước trong khai thác thủy sản như lắp đặt và duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình trên tàu, thực hiện thủ tục đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, ghi chép nhật ký khai thác, đưa tàu về cảng lên cá…

Tuy nhiên, bên cạnh ngư dân gương mẫu, chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước, vẫn còn một số cá nhân vì lợi ích kinh tế trước mắt, tiếp tục khai thác thủy sản bất hợp pháp, nhất là khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài, tắt thiết bị giám sát hành trình…, không tuân thủ quy định pháp luật và cảnh báo từ chính quyền, các lực lượng chức năng.

Hiện tại, tỉnh Bến Tre tàu đánh bắt thủy sản ngoài biển chủ yếu tập trung tại ba huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú. Năm 2022, cơ quan chức năng của tỉnh đã xác minh làm rõ 9 tàu (5 chủ tàu) khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài.

Ngành chức năng tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 5 quyết định xử phạt 5 chủ tàu, với tổng số tiền phạt hơn 4,4 tỷ đồng.

Tính từ thời điểm Nghị định số 42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản có hiệu lực thi hành đến nay, tỉnh Bến Tre có 28 tàu vi phạm vùng biển nước ngoài. Tất cả chủ tàu đều bị xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền hơn 20 tỷ đồng tiền phạt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục