Bệnh viện E triển khai mổ nội soi thay van tim 2 lá

Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E đã triển khai thường quy kỹ thuật mổ nội soi cho tất cả các bệnh nhân phải thay van tim 2 lá.
Sáng 20/9, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E đã tổ chức họp báo công bố triển khaithường quy kỹ thuật mổ nội soi thay van tim 2 lá.

Phó giáo sư Lê Ngọc Thành - Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E cho biết,đây là bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam triển khai thường quy kỹ thuật mổ nội soicho tất cả các bệnh nhân phải thay van tim 2 lá.

Ông Thành cho hay, kỹ thuật mới này được Trung tâm triển khai từ tháng 7/2013.Qua hơn 1 tháng, đến nay đã có 5 bệnh nhân mổ thành công và hồi phụcnhanh chóng.

Phân tích các kỹ thuật trong mổ tim, bác sỹ Thành nhấn mạnh, trước đây, khithay van tim 2 lá cho bệnh nhân, các bác sỹ đã áp dụng biện pháp mổ mở, nên vếtmổ rất dài từ 20-25 cm và phải cưa xương ức, sau đó xương ức của bệnh nhân đượckhâu lại bằng chỉ thép.

Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E triển khai kỹ thuật thường quy mổ nội soi thayvan tim 2 lá nhằm khắc phục những hạn chế của biện pháp mổ mở.

“Với kỹ thuật mổ nội soi này, bệnh nhân không phải cưa xương ức và hạn chế mấtmáu khi mổ. Ngoài ra vết mổ cũng ngắn hơn rất nhiều, chỉ từ 3-5cm. Nhờ vậy, bệnhnhân sẽ phục hồi nhanh và không có biến chứng viêm xương ức, thời gian nằm việncũng ngắn hơn. Nguy cơ chảy máu sau mổ hầu như không có, bệnh nhân phục hồi rấtnhanh. Bệnh nhân chỉ 4 đến 5 ngày sau mổ là được xuất viện,” phó giáo sư Thànhphân tích.

Theo các chuyên gia về tim mạch, hầu hết những người bị bệnh tim tỷ lệ bị tổnthương van tim chiếm khá nhiều. Những bệnh nhân bị van tim 2 lá nếu không đượccan thiệp kịp thời sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như bị thấp khớp đớp tim.Những bệnh nhân bị tổn thương van tim có thể van tim sẽ gây hẹp lại làm cho máuứ trong phổi, dễ thiếu ôxy.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E cũng là một trong số ít đơn vị đầu tiên triểnkhai thường quy kỹ thuật mổ nội soi vá thông liên nhĩ đối với bệnh nhân tim mạch.

Đến nay, bệnh viện đã áp dụng kỹ thuật mổ nội soi thay van tim 2 lá đối với 5bệnh nhân và 25 bệnh nhân vá thông liên nhĩ./.
Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục